Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ các nước trình Quốc thư

Chiều 8/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Đại sứ các nước Anh, Na Uy, Đan Mạch và Séc trình Quốc thư.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhận Quốc thư từ Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len Iain Frew. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhận Quốc thư từ Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len Iain Frew. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chiều 8/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Đại sứ các nước Anh, Na Uy, Đan Mạch và Séc trình Quốc thư.

Tiếp Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam, Ngài Iain Frew trình Quốc thư, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam. Chúc mừng Anh có Thủ tướng mới, bà Liz Truss, Chủ tịch nước mong muốn hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác hiệu quả, đi vào chiều sâu hơn nữa trong thời gian tới.

Nhấn mạnh năm 2023 hai nước sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao - sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trong quan hệ hợp tác Việt Nam-Anh, Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan chức năng hai nước tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, có ý nghĩa kỷ niệm dấu mốc quan trọng này, đặc biệt là trao đổi đoàn cấp cao.

Chủ tịch nước đánh giá, thời gian vừa qua dù chịu tác động của đại dịch COVID-19, Anh là nước châu Âu có hoạt động trao đổi đoàn cấp cao thường xuyên và sôi động với Việt Nam.

Hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư tiếp tục đóng vai trò trụ cột trong quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước, với những bước phát triển rất tích cực dưới tác động của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Anh (UKVFTA). Năm 2021, kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 6,6 tỷ USD, tăng 18% so với năm 2020.

Đề cập mối quan song phương đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất, Chủ tịch nước mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, phát huy tiềm năng và thế mạnh của nhau cũng như tận dụng các cam kết của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Anh để góp phần phục hồi tăng trưởng sau đại dịch.

Không chỉ hỗ trợ trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh, Chủ tịch nước mong muốn Anh mở rộng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực giàu tiềm năng như chuyển đổi số, giáo dục, tài chính, ngân hàng, quốc phòng, an ninh; đặc biệt kim ngạch thương mại song phương sẽ tăng gấp đôi trong nhiệm kỳ của Đại sứ.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, Đại sứ Iain Frew bày tỏ mong muốn quan hệ hai nước tiếp tục phát triển hơn nữa, đồng thời đề xuất một số lĩnh vực hợp tác, trước hết là hợp tác phát triển kinh tế- xã hội, bởi Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển kinh tế hiệu quả, Anh có nhiều tiềm lực đầu tư vào Việt Nam và UKVFTA là cơ hội để thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp hai nước.

Đại sứ cho biết, với thế mạnh của mình, Anh sẵn sàng giúp Việt Nam trong chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng và hợp tác với Việt Nam để duy trì hòa bình, ổn định của khu vực và quốc tế.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ các nước trình Quốc thư ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Vương quốc Na Uy Hilde Solbakken. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tiếp Đại sứ Na Uy trình Quốc thư, Chủ tịch nước chúc mừng Đại sứ Na Uy Hilde Solbakken nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, tin tưởng Đại sứ đóng góp vào mối quan hệ hữu nghị, truyền thống và hợp tác tốt đẹp nhiều mặt hơn 50 năm qua giữa hai nước.

Nhắc lại chuyến thăm Na Uy trên cương vị Thủ tướng năm 2019, Chủ tịch nước bày tỏ ấn tượng rất tốt đẹp về đất nước xanh, sạch, đẹp, thân thiện, giàu truyền thống văn hóa.

Cùng với quan hệ chính trị được đẩy mạnh, Chủ tịch nước nhấn mạnh hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư được tăng cường, tuy nhiên tiềm năng còn rất lớn.

Chủ tịch nước mong muốn Đại sứ tích cực phối hợp với Việt Nam tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư nhằm khuyến khích các doanh nghiệp Na Uy đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực như tăng trưởng xanh, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, kinh tế biển...

[Chủ tịch nước tiếp các đại sứ Kuwait, Israel trình Quốc thư]

Chủ tịch nước cho biết Việt Nam hoan nghênh những nỗ lực của Na Uy trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế về chống biến đổi khí hậu và mong muốn tăng cường hợp tác với Na Uy trong lĩnh vực này. Chủ tịch nước đề nghị hai nước nối lại việc trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, đặc biệt là cấp cao, nhằm tạo động lực thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Đại sứ Na Uy trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp và bày tỏ mong muốn đóng góp thúc đẩy quan hệ hai nước thời gian tới, trong đó có thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao song phương sau đại dịch COVID-19.

Bày tỏ ấn tượng về hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam, Đại sứ mong muốn chứng kiến kinh tế Việt Nam phục hồi và tăng trưởng, qua đó thúc đẩy hợp tác hơn nữa giữa hai nước.

Đánh giá cao cam kết của Việt Nam tại COP26 vừa qua, Đại sứ Hilde Solbakken cho biết sẽ đóng góp thúc đẩy hợp tác Na Uy-Việt Nam trong những lĩnh vực Na Uy có thế mạnh như tăng trưởng kinh tế xanh, năng lượng tái tạo, phát triển bền vững.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ các nước trình Quốc thư ảnh 2Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm Đại sứ Vương quốc Đan Mạch Nicolai Prytz. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tiếp Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam, Ngài Nicolai Prytz trình Quốc thư, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, đồng thời nhắc lại những ấn tượng, kỷ niệm đẹp trong các chuyến thăm Đan Mạch trước đây. Chủ tịch nước hoan nghênh việc hai bên duy trì trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao và hợp tác tích cực tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Vui mừng nhận thấy kim ngạch thương mại song phương dù gặp khó khăn do COVID-19 vẫn đạt gần 600 triệu USD vào năm 2021, tăng 18% so với năm trước đó, Chủ tịch nước mong muốn hợp tác hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa và cuối nhiệm kỳ của Đại sứ, con số này sẽ tăng gấp 3 lần.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, Đại sứ Nicolai Prytz cho biết, hai nước có mối quan hệ tốt đẹp hơn 50 năm qua và đã thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, năng lượng và gần đây đầu tư của Đan Mạch vào Việt Nam được đẩy mạnh.

Đan Mạch rất ấn tượng về thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam và đây là tiềm năng để các doanh nghiệp Đan Mạch tăng cường hợp tác trong thời gian tới. Đan Mạch mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam, trở thành đối tác xanh của Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ các nước trình Quốc thư ảnh 3Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Cộng hòa Séc Hynek Kmonícek đến trình Quốc thư. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chúc mừng Ngài Hynek Kmonicek, Đại sứ Cộng hòa Séc nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp với các nước bạn bè truyền thống, trong đó Séc, một trong những đối tác ưu tiên của Việt Nam.

Nhắc lại chuyến thăm Séc trên cương vị Thủ tướng năm 2019, Chủ tịch nước bày tỏ ấn tượng hết sức tốt đẹp về đất nước, lòng mến khách và tình cảm chân thành của Lãnh đạo và nhân dân Séc dành cho đoàn Việt Nam. Cho rằng cần thiết có đường bay thẳng giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác hai bên, Chủ tịch nước mong muốn Đại sứ tích cực thúc đẩy vấn đề này.

Chủ tịch nước đánh giá, hợp tác kinh tế-thương mại giữa Việt Nam và Séc tăng trưởng tốt, kim ngạch thương mại song phương năm 2021 đạt 734 triệu USD (tăng 32% so với năm 2020); hợp tác trong nhiều lĩnh vực quan trọng như quốc phòng, văn hóa, du lịch, giao thông vận tải...cũng được tăng cường. Tuy nhiên, tiềm năng hợp tác còn rất lớn nên hai nước cần phối hợp triển khai tốt kết quả Khóa họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Séc vừa tổ chức thành công tại Praha tháng 6 năm 2022.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Séc trên cương vị là Chủ tịch Hội đồng EU nửa cuối năm 2022 thúc đẩy các nước EU khác sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU mà Séc là một trong những quốc gia EU đầu tiên thông qua.

Thay mặt Nhà nước, nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Nhà nước, nhân dân Séc đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Séc sinh sống, học tập, làm việc và mong muốn phía Séc tiếp tục tạo thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng người Việt, qua đó thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác hai nước trong nhiều lĩnh vực.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, Đại sứ Hynek Kmonicek vui mừng nhận thấy mối quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp thời gian qua, bày tỏ tự hào về cộng đồng người Việt tại Séc - dân tộc thiểu số lớn thứ 3 tại Séc. Đặc biệt, người Việt tại Séc vẫn gìn giữ được văn hóa truyền thống của Việt Nam.

Đại sứ cho rằng với quy mô hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước, giao lưu nhân dân được đẩy mạnh, rất cần thiết mở đường bay thẳng. Đại sứ cũng mong muốn sớm có thương hiệu xe của Séc tại Việt Nam khi hãng xe ôtô SKODA đã thành lập liên doanh sản xuất ôtô tại Quảng Ninh, đồng thời mong muốn sớm triển khai Trung tâm Séc tại Hà Nội để thúc đẩy giao lưu văn hóa của nhân dân hai nước./.

 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhận Quốc thư từ Đại sứ Vương quốc Đan Mạch Nicolai Prytz. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhận Quốc thư từ Đại sứ Vương quốc Đan Mạch Nicolai Prytz. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Vương quốc Đan Mạch Nicolai Prytz. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Vương quốc Đan Mạch Nicolai Prytz. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đại sứ Vương quốc Đan Mạch Nicolai Prytz. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đại sứ Vương quốc Đan Mạch Nicolai Prytz. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Vương quốc Đan Mạch Nicolai Prytz. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Vương quốc Đan Mạch Nicolai Prytz. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm Đại sứ Vương quốc Đan Mạch Nicolai Prytz. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm Đại sứ Vương quốc Đan Mạch Nicolai Prytz. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với Đại sứ Vương quốc Đan Mạch Nicolai Prytz và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với Đại sứ Vương quốc Đan Mạch Nicolai Prytz và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Đại sứ Vương quốc Đan Mạch Nicolai Prytz viết lưu bút. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Đại sứ Vương quốc Đan Mạch Nicolai Prytz viết lưu bút. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhận Quốc thư từ Đại sứ Vương quốc Na Uy Hilde Solbakken. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhận Quốc thư từ Đại sứ Vương quốc Na Uy Hilde Solbakken. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà Đại sứ Vương quốc Na Uy Hilde Solbakken. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà Đại sứ Vương quốc Na Uy Hilde Solbakken. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Vương quốc Na Uy Hilde Solbakken. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Vương quốc Na Uy Hilde Solbakken. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đại sứ Vương quốc Na Uy Hilde Solbakken. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đại sứ Vương quốc Na Uy Hilde Solbakken. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh cùng Đại sứ Vương quốc Na Uy Hilde Solbakken và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh cùng Đại sứ Vương quốc Na Uy Hilde Solbakken và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Đại sứ Vương quốc Na Uy Hilde Solbakken viết lưu bút. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Đại sứ Vương quốc Na Uy Hilde Solbakken viết lưu bút. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Iain Frew đến trình Quốc thư. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Iain Frew đến trình Quốc thư. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhận Quốc thư từ Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Iain Frew. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhận Quốc thư từ Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Iain Frew. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Iain Frew. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Iain Frew. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Iain Frew. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Iain Frew. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Iain Frew. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Iain Frew. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Iain Frew viết lưu bút. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Iain Frew viết lưu bút. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Đại sứ Cộng hòa Séc Hynek Kmonícek đến trình Quốc thư. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Đại sứ Cộng hòa Séc Hynek Kmonícek đến trình Quốc thư. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhận Quốc thư từ Đại sứ Cộng hòa Séc Hynek Kmonícek. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhận Quốc thư từ Đại sứ Cộng hòa Séc Hynek Kmonícek. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đại sứ Cộng hòa Séc Hynek Kmonícek. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đại sứ Cộng hòa Séc Hynek Kmonícek. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Cộng hòa Séc Hynek Kmonícek. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Cộng hòa Séc Hynek Kmonícek. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với Đại sứ Cộng hòa Séc Hynek Kmonícek và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với Đại sứ Cộng hòa Séc Hynek Kmonícek và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục