Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Qatar chào từ biệt

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Ngài Đại sứ Mohamed Ismail Al-Emadi trên bất kỳ cương vị mới nào, sẽ luôn là cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Qatar chào từ biệt ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Qatar chào từ biệt. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tiếp Đại sứ Qatar Mohamed Ismail Al-Emadi chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ vào chiều 26/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những đóng góp của Ngài Đại sứ trong nhiệm kỳ 6 năm qua.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác nhiều mặt với Qatar; bày tỏ vui mừng trước những phát triển tích cực trong quan hệ hữu nghị hai nước; đánh giá cao việc trao đổi đoàn các cấp và tích cực ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Năm ngoái, kim ngạch thương mại đạt hơn 400 triệu USD.

Đại sứ Mohamed Ismail Al-Emadi cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã tạo những điều kiện thuận lợi để hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Đại sứ cho biết, ông rất ấn tượng về đất nước và con người cũng như sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, luôn xem Việt Nam là quê hương thứ hai của mình. Đại sứ cho biết khi trở về nước dù trên cương vị nào vẫn luôn nỗ lực thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

[Nhiều dư địa để Việt Nam-Qatar tăng cường hơn nữa hợp tác song phương]

Để thúc đẩy hợp tác hơn nữa giữa Việt Nam và Qatar trong thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị hai bên phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023; đẩy mạnh các hoạt động trao đổi đoàn các cấp; đề nghị doanh nghiệp và các quỹ đầu tư Qatar tăng cường đầu tư vào Việt Nam.

Hai bên thúc đẩy sớm thành lập Hội đồng doanh nghiệp, hoạt động xúc tiến đầu tư, diễn đàn doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác về năng lượng, khí đốt, cung ứng dịch vụ dầu khí...; thúc đẩy hợp tác lao động, mở đường bay thẳng hai nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Qatar chào từ biệt ảnh 2(Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Liên quan tới cơ chế hợp tác, Chủ tịch nước đề nghị hai bên sớm tổ chức Kỳ họp lần thứ 3 của Ủy ban liên chính phủ trong năm 2023 để rà soát và tăng cường hợp tác cho giai đoạn tới; thúc đẩy ký kết các hiệp định quan trọng, tạo cơ sở pháp lý cho hợp tác hàng hải, hải quan, tư pháp, an ninh, văn hóa, du lịch...

Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn mời Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani thăm Việt Nam trong năm 2023 kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

Chủ tịch nước mong muốn Ngài Đại sứ trên bất kỳ cương vị mới nào, sẽ luôn là cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục