Chủ tịch nước nói chuyện tại Câu lạc bộ Thăng Long

Sáng 9/3, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến thăm và nói chuyện với các cán bộ trung, cao cấp đã nghỉ hưu, hội viên Câu lạc bộ Thăng Long về kết quả Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; việc hoàn thành phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc; quan hệ đối ngoại và một số vấn đề quốc tế nổi bật.

Sáng 9/3, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến thăm và nói chuyện với các cán bộ trung, cao cấp đã nghỉ hưu, hội viên Câu lạc bộ Thăng Long về kết quả Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; việc hoàn thành phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc; quan hệ đối ngoại và một số vấn đề quốc tế nổi bật.

Về vấn đề biên giới với Trung Quốc, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định việc hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc và đưa Hiệp ước biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc vào cuộc sống đã tạo cơ sở vững chắc để xây dựng biên giới Việt-Trung hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài, mở ra những cơ hội tốt đẹp cho công cuộc phát triển của mỗi nước, nhất là các địa phương biên giới.


Quá trình đàm phán, cắm mốc trên thực địa được tiến hành trên tinh thần hữu nghị, đúng pháp lý, công bằng và đảm bảo lợi ích quốc gia. Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, Chủ tịch nước nói.

Trên bình diện quan hệ quốc tế, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh công tác truyền thông đối ngoại phải hết sức chủ động và được đẩy mạnh hơn nữa nhằm làm cho bạn bè thế giới và cộng đồng người Việt Nam sống ở nước ngoài có được thông tin xác thực về tình hình ở trong nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục