Chủ tịch nước rời Hà Nội dự hội nghị APEC 17

Hôm nay Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết rời Hà Nội đi Singapore dự hội nghị APEC 17, với chủ đề “Duy trì tăng trưởng, kết nối khu vực”.
Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long, ngày 13/11, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và phu nhân rời Hà Nội đi tham dự hội nghị các Nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 17 (APEC 17), tổ chức tại Singapore từ ngày 14 đến 15/11.

Sau hai thập kỷ hình thành, APEC đang phát triển khá năng động, tiềm lực và vị thế được tăng cường; hiện chiếm hơn 50% GDP thế giới, 57% thương mại toàn cầu. Hợp tác trong APEC đang được mở rộng sang nhiều lĩnh vực phi kinh tế theo hướng ngày càng hiệu quả.

Với chủ đề “Duy trì tăng trưởng, kết nối khu vực”, APEC 17 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục chuyển biến nhanh và phức tạp.

Kinh tế thế giới bắt đầu ra khỏi đáy suy thoái, một số mặt bước đầu phục hồi mặc dù rất yếu và chưa đồng đều; các nước đều đang tiến hành điều chỉnh chính sách đối nội, đối ngoại, cải cách thể chế, cơ cấu kinh tế nhằm ứng phó hiệu quả hơn với khủng hoảng và chuẩn bị cho thời kỳ hậu khủng hoảng.

Không phải là thành viên sáng lập và trình độ phát triển còn thấp so với nhiều nền kinh tế APEC khác, nhưng Việt Nam đã chủ động tham gia, đóng góp tích cực cho nhiều hoạt động hợp tác của APEC với tinh thần trách nhiệm cao.

Đoàn cấp cao Việt Nam do Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dẫn đầu tham dự APEC 17 nhằm tiếp tục khẳng định vai trò của Việt Nam trong APEC, tham gia vào những nội dung quan trọng của hội nghị, nhất là các vấn đề thúc đẩy tăng trưởng, liên kết kinh tế và kết nối kinh tế khu vực nhằm nâng cao vị thế của ASEAN, APEC, chuẩn bị cho vai trò là Chủ tịch ASEAN năm 2010.

Trong khuôn khổ các hoạt động của hội nghị, Việt Nam sẽ tiến hành tiếp xúc cấp cao với lãnh đạo các thành viên APEC và lãnh đạo các tập đoàn kinh tế nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với các đối tác.

Bên lề Hội nghị APEC 17, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sẽ tham dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC (CEO Summit 2009) và là diễn giả chính tại phiên thảo luận về “Đầu tư vào các thị trường mới nổi” dự kiến diễn ra vào sáng 14/11; tham gia Hội nghị các Nhà Lãnh đạo ASEAN-Hoa Kỳ lần thứ nhất, dự kiến vào ngày 15/11.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sẽ có chuyến thăm chính thức Singapore từ ngày 16 - 17/11, theo lời mời của Tổng thống S.R. Nathan. Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tới Singapore, nhằm củng cố và tăng cường hơn nữa sự hợp tác hiệu quả về nhiều mặt của hai nước.

Việt Nam-Singapore thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 1/8/1973. Từ đó đến nay, hai nước thường xuyên trao đổi các đoàn cấp cao với hàng chục chuyến thăm của lãnh đạo hai nước.

Quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước phát triển mạnh mẽ và hiệu quả trong những năm gần đây.

Singapore là một trong những đối tác thương mại và đầu tư hàng đầu Việt Nam, tính đến tháng 9/2009 có hơn 700 dự án đầu tư trực tiếp tại Việt Nam với số vốn đăng ký gần 17 tỷ USD, đứng thứ 5 trong tổng số các nhà đầu tư vào Việt Nam.

Các dự án của Singapore chủ yếu tập trung vào các ngành dịch vụ, khu công nghiệp, bất động sản, cơ sở hạ tầng, khách sạn…

Singapore là đối tác thương mại thứ ba của Việt Nam, kim ngạch thương mại hai chiều trong năm 2008 đạt khoảng 12 tỷ USD, tổng kim ngạch tính đến hết tháng 8/2009 đạt 3,8 tỷ USD. Hai nước đang tích cực triển khai hiệu quả Hiệp định khung về kết nối hai nền kinh tế trên 6 lĩnh vực là đầu tư, tài chính-ngân hàng, thương mại-dịch vụ, giao thông vận tải, giáo dục-đào tạo, bưu chính-viễn thông.

Hợp tác hai nước trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch, tư pháp… thời gian qua mang lại hiệu quả thiết thực.

Hàng năm, Singapore cấp cho Việt Nam khoảng 200 học bổng dài và ngắn hạn, tính đến năm 2009, Việt Nam có khoảng 7.000 sinh viên học tập tại nước này.

Hai bên đang hợp tác xây dựng Bệnh viện Phụ sản-Nhi quốc tế Hạnh phúc tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư 28 triệu USD. Singapore cũng hỗ trợ Việt Nam đào tạo luật sư, đào tạo tiếng Anh và đào tạo ngắn hạn cho cán bộ Việt Nam trong lĩnh vực quản lý đô thị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục