Chủ tịch nước sẽ dự phiên thảo luận mở cấp cao về hợp tác LHQ và AU

Theo Bộ Ngoại giao, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự và phát biểu tại phiên Thảo luận mở Cấp cao trực tuyến về Hợp tác giữa Liên hợp quốc và Liên minh châu Phi (AU).
Chủ tịch nước sẽ dự phiên thảo luận mở cấp cao về hợp tác LHQ và AU ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự và phát biểu tại phiên Thảo luận mở Cấp cao trực tuyến về Hợp tác giữa Liên hợp quốc và Liên minh châu Phi (AU) với chủ đề “Tăng cường đoàn kết vì hòa bình và an ninh trong một môi trường xung đột đang thay đổi.”

[Việt Nam thành công trong việc xúc tiến thảo luận tại HĐBA LHQ]

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, tối 28/10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự phiên thảo luận trên theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Kenya Uhuru Kenyatta, Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tháng 10/2021.

Sự tham gia của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định vai trò, đóng góp trách nhiệm của Việt Nam trong việc tăng cường sự hợp tác giữa Liên hợp quốc và các tổ chức khu vực, đồng thời tiếp nối thành công đã đạt được trong tháng Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (tháng 4/2021)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục