Chủ tịch nước tham gia chương trình đi bộ vì người khuyết tật

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng hơn 7.500 người dân và người khuyết tật TP.HCM đã tham gia chương trình đi bộ từ thiện.
Chủ tịch nước tham gia chương trình đi bộ vì người khuyết tật ảnh 1Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi và tặng quà người khuyết tật có thành tích đặc biệt trong học tập và cuộc sống. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Sáng 1/12, tại khu vực Hồ Bán Nguyệt (Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh và hơn 7.500 người dân và người khuyết tật của Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia chương trình đi bộ từ thiện “Sánh bước yêu thương” nhằm hưởng ứng Ngày quốc tế Người khuyết tật 3/12.

Chương trình do Quỹ vì trẻ em khuyết tật, Trung tâm văn hóa doanh nhân chi nhánh phía Nam, Hội các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam phối hợp tổ chức.

Tại chương trình đi bộ, các đại biểu cùng hàng nghìn người đã cùng sánh bước, đẩy xe lăn người khuyết tật, dìu người mù di chuyển dọc quanh khu vực ven hồ Bán Nguyệt, truyền đi thông điệp mang giá trị nhân văn sâu sắc kêu gọi cộng đồng xã hội cùng sánh bước yêu thương với người khuyết tật.

Linh mục Phan Khắc Từ, Phó Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam, Giám đốc Quỹ Vì trẻ em khuyết tật, cho biết đây là chương trình gây quỹ từ thiện kêu gọi xã hội góp sức, hỗ trợ trẻ em khuyết tật, trẻ em bị ung thư.

Linh mục mong rằng cuộc hành trình sẽ đón nhận được nhiều người, nhiều tổ chưc, doanh nghiệp tham gia làm bạn với người khuyết tật, tham gia viết thư cho người khuyết tật, nhận về những “con heo đất yêu thương” để đóng góp, ủng hộ trẻ em khuyết tật.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đánh giá cao tinh thần vì cộng đồng của Chương trình “Sánh bước yêu thương” và khẳng định cơ thể không lành lặn, mắt có thể không nhìn thấy, tai có thể không nghe được nhưng trái tim, trí tuệ của người khuyết tật vẫn luôn sáng ngời, do đó, hãy trao cho người khuyết tật những cơ hội và tình thương, họ sẽ sống bình thường như chúng ta.

Hiện nay, trên cả nước có hơn 6 triệu người khuyết tật cần sự giúp đỡ, trong đó có hơn 20 % số người bị khuyết tật nặng không tự chăm lo được cho bản thân.

Bà Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh Đảng và Nhà nước cũng như chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh luôn quan tâm, có những chính sách để chăm lo, bảo vệ quyền lợi, lợi ích của người khuyết tật, đặc biệt Luật Người khuyết tật có hiệu lực từ ngày 1/11/2011. Đảng và Nhà nước cũng luôn khuyến khích, kêu gọi mọi tổ chức, mọi thành phần trong xã hội quan tâm, chia sẻ, chung tay góp sức với người khuyết tật.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao tặng phần thưởng cho 12 tấm gương tiêu biểu cho trẻ em khuyết tật tài năng đến từ mọi miền đất nước, mỗi phần thưởng trị giá 5 triệu đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu cũng được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc do người khuyết tật biểu diễn; các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đóng góp cho chương trình “Heo đất yêu thương” để gây quỹ bảo vệ sự sống cho trẻ em bị nhiễm chất độc da cam, trẻ em bị bại não, trẻ em bị ung thư và các thương tật nặng khác, giúp đỡ cho trẻ khuyết tật được đến trường, tạo việc làm cho hàng nghìn thanh niên khuyết tật...

Theo ban tổ chức, chương trình “Sánh bước yêu thương” sẽ hành trình qua 6 tỉnh, thành phố trong năm 2014, gồm Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Tây Ninh và Quảng Trị để gây quỹ giúp đỡ trẻ em khuyết tật tại các địa phương mà chương trình đi qua./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục