Chủ tịch nước thăm hỏi cán bộ viễn thông Việt Nam tại Tanzania

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao những ủng hộ của lãnh đạo Tanzania, đề nghị cán bộ nhân viên Halotel tiếp tục đảm bảo hiệu quả kinh doanh, mang lại lợi ích cho cả hai phía.
Chủ tịch nước thăm hỏi cán bộ viễn thông Việt Nam tại Tanzania ảnh 1Chủ tịch nước Trương Tấn Sang xem các sản phẩm phục vụ cho công nghệ thông tin của Khu chế xuất Ubungo. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, ngày 10/3, đến thăm Công ty Halotel - doanh nghiệp viễn thông do Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel đầu tư, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thăm hỏi đời sống, sinh hoạt công tác của đông đảo cán bộ nhân viên Việt Nam đang làm việc tại các chi nhánh thuộc các vùng miền Tanzania qua mạng trực tuyến.

Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo Halotel và các chi nhánh đã báo cáo Chủ tịch nước về thành quả hoạt động tại thị trường Tanzania.

Triển khai từ tháng 10/2014 với trạm thông tin đầu tiên đi vào hoạt động, bắt đầu kinh doanh từ tháng 10/2015, hiện Công ty gồm 250 cán bộ nhân viên Việt Nam và 1.400 nhân viên Tanzania cùng công tác.

Với tiêu chí tạo sản phẩm để các tầng lớp người dân Tanzania thụ hưởng, Halotel đã nhận giải thưởng dự án đầu tư tốt nhất khu vực Đông Phi; đạt 1 triệu thuê bao, thiết lập hệ thống cáp quang dài 18.000km tới tận vùng sâu vùng xa Tanzania.

Công ty cũng đã tạo điều kiện hỗ trợ Đại sứ quán thiết lập đường dây nóng, để tiếp nhận thông tin bảo hộ công dân 24/24 giờ. Đại diện công ty đã đề nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm, phối hợp cùng Tanzania tránh đánh thuế hai lần; cung cấp tần số cần thiết để có tài nguyên kinh doanh tốt.

Vui mừng trước kết quả kinh doanh của những doanh nhân Việt tại thị trường châu Phi xa xôi, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao những ủng hộ của lãnh đạo nước bạn, đề nghị cán bộ nhân viên Halotel tiếp tục đảm bảo hiệu quả kinh doanh, mang lại lợi ích cho cả hai phía.

Chủ tịch nước tin tưởng với quyết tâm của tập thể cán bộ, nhân viên của Halotel cùng sự khởi động tốt đẹp ban đầu, Halotel sẽ phát triển mạnh mẽ, trở thành biểu tượng của doanh nghiệp Việt Nam trên đất bạn.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh trong đấu tranh giành độc lập, người dân Tanzania đã ủng hộ Việt Nam hết lòng. Thông qua hoạt động kinh doanh, Halotel cần giữ vững cam kết, không phụ lòng tin của nhân dân Tanzania.

Trong hoàn cảnh xa nhà, đất nước, cán bộ nhân viên Halotel cần phát huy tinh thần vượt khó, làm tốt vai trò quảng bá về văn hóa đất nước con người Việt Nam, nhân lên gấp bội tình hữu nghị cao quý giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục