Chủ tịch nước tiếp Ban lãnh đạo GTel Mobile

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao và nhấn mạnh GTel Mobile thể hiện sự quyết tâm của hai nước Việt-Nga về tăng cường hợp tác kinh tế.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao Công ty cổ phần viễn thông di động toàn cầu (GTel Mobile) đã triển khai dự án liên doanh viễn thông giữa Việt Nam và Liên bang Nga, nhấn mạnh rằng dự án này thể hiện sự quyết tâm của hai nước tăng cường hợp tác kinh tế.

Tiếp Ban lãnh đạo và các cổ đông của GTel Mobile nhân dịp công ty chính thức khai trương mạng Beeline, chiều 20/7, Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam đánh giá cao vai trò của liên doanh này, vì sau liên doanh dầu khí Vietsovpetro đã rất thành công thì GTel Mobile là liên doanh có tầm quan trọng thứ hai trong sự hợp tác kinh tế Việt-Nga.

Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn và tin tưởng nhiều tập đoàn của Nga sẽ đầu tư vào Việt Nam. Hợp tác giữa hai nước không chỉ đơn thuần về kinh tế, mà còn là hợp tác tình nghĩa có trước, có sau để cùng nhau phát triển.

GTel Mobile là liên doanh giữa tập đoàn cung cấp dịch vụ viễn thông di động hàng đầu tại Đông Âu và Trung Á VimpelCom (Liên bang Nga) với Công ty viễn thông toàn cầu của Việt Nam.

Với công nghệ 2,75G, Gtel Mobile hiện đã phủ sóng được 8 tỉnh, thành phố và đặt mục tiêu phủ sóng từ 44 - 46 tỉnh, thành phố từ nay đến cuối năm.

Đây cũng là liên doanh đầu tiên trong lĩnh vực viễn thông giữa Việt Nam và Liên bang Nga, đồng thời trở thành nhà cung cấp dịch vụ viễn thông di động thứ bảy tại thị trường Việt Nam./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục