Chủ tịch nước tiếp các đại sứ trình Quốc thư

Tiếp các đại sứ sau lễ trình Quốc thư ngày 3/3, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định chủ trương đối ngoại của Việt Nam là tăng cường và mở rộng hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước.

Tiếp các đại sứ sau lễ trình Quốc thư ngày 3/3, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định chủ trương đối ngoại của Việt Nam là tăng cường và mở rộng hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã nhận Quốc thư của Đại sứ Vương quốc Hà Lan Jozef Willem Schefers, Đại sứ Cộng hòa Singapore Wong Wie Kuen, Đại sứ Liên bang Myanmar Khin Maung Soe, Đại sứ Cộng hòa Seychelles Philippe Le Gall, Đại sứ Cộng hòa Latvia Ingrida Levrence và Đại sứ Cộng hòa Albania Kujtim Xhani nhân dịp mới được bổ nhiệm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền, kiêm nhiệm công tác tại Việt Nam.

Chủ tịch nước đề nghị các vị đại sứ hợp tác đẩy mạnh các chuyến thăm trao đổi ở cấp bộ, ngành, địa phương để tìm hiểu cơ hội phát triển quan hệ chính trị, thương mại, đầu tư, văn hóa, xã hội..., khai thác hết tiềm năng và lợi thế của mỗi nước.

Chủ tịch nước nhấn mạnh hợp tác giữa Việt Nam với các nước phải làm sao khơi dậy, phát huy tối đa truyền thống quan hệ, đồng thời tìm kiếm những hướng hợp tác mới. Các cơ quan hữu trách của Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các vị đại sứ hoàn thành nhiệm vụ. Chủ tịch nước mong các vị đại sứ đóng góp tích cực vào quá trình phát triển quan hệ giữa Việt Nam với các nước.

Các vị đại sứ bày tỏ vinh dự đến nhận công tác thường trú, kiêm nhiệm Việt Nam đồng thời đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong xây dựng, phát triển đất nước.

Các vị đại sứ chuyển lời chào và thăm hỏi của nguyên thủ các nước tới Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và khẳng định sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần tăng cường và mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các nước với Việt Nam./.


(TTXVN/Vietnam+)

 

Tin cùng chuyên mục