Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ trình Quốc thư

Chủ tịch nước khẳng định VN mong muốn tăng cường và mở rộng quan hệ với các nước, nhất là ở lĩnh vực như chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư.
Ngày 13/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã nhận Quốc thư của các Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước ngoài nhân dịp mới được bổ nhiệm công tác tại Việt Nam.

Đó là Đại sứ Nhà nước Kuwait Hamad Saleh Al-Jutaili; Đại sứ Liên bang Nga Kovtun Andrey Grigorievich; Đại sứ Cộng hòa Nhân dân Bangladesh Supradip Chakma; Đại sứ Cộng hòa Panama Eduardo Antonio Young Virzi; Đại sứ Cộng hòa Hồi giáo Pakistan Shahid M. G. Kiani và Đại sứ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka Kalahe Gamage Ivan Amarasinghe.

Sau Lễ trình Quốc thư, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp từng vị Đại sứ.

Tại buổi tiếp Đại sứ Liên bang Nga, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Đại sứ Kovtun Andrey Grigorievich chia sẻ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ hai nước thời gian qua.

Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam quyết tâm giữ gìn và nâng tầm mối quan hệ toàn diện, thủy chung với Liên bang Nga.

Chủ tịch nước đề nghị hai nước phối hợp tổ chức tốt các hoạt động quan trọng đã được dự kiến trong năm 2010, như chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Chủ tịch Thượng viện Nga, kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, cuộc gặp cấp cao Nga - ASEAN tại Hà Nội trong năm Việt Nam là Chủ tịch ASEAN.

Đại sứ Kovtun Andrey Grigorievich khẳng định, Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Liên bang Nga. Trên nền tảng quan hệ truyền thống, Liên bang Nga mong muốn quan hệ hai nước được củng cố và phát triển hiệu quả hơn nữa, tương xứng với tiềm năng của mỗi nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng đã cùng với các Đại sứ Kuwait, Bangladesh, Panama, Pakistan và Sri Lanka trao đổi phương hướng phát triển quan hệ giữa Việt Nam với các nước, góp phần vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Nhà nước Việt Nam mong muốn tăng cường và mở rộng quan hệ với các nước, nhất là ở lĩnh vực hợp tác chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư...

Chủ tịch nước đề nghị các vị Đại sứ hợp tác với các cơ quan của Việt Nam để thúc đẩy hơn nữa hoạt động trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ kinh nghiệm phát triển, hiểu nhau hơn về con người, văn hóa, cũng như những thế mạnh có thể tăng cường hợp tác, đưa quan hệ phát triển lên tầm cao mới.

Các vị đại sứ chuyển lời chào và thăm hỏi của nguyên thủ các nước tới Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần tăng cường và mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các nước với Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục