Chủ tịch nước tiếp các lãnh đạo Mông Cổ

Chiều 30/10, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đang ở thăm Mông Cổ đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Damdin Demberel và Phó Thủ tướng thứ nhất Chính phủ Mông Cổ Norovyn Altanhuyag.

Chiều 30/10, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đang ở thăm Mông Cổ đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Damdin Demberel và Phó Thủ tướng thứ nhất Chính phủ Mông Cổ Norovyn Altanhuyag.

Tại các buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã thông báo với Chủ tịch Quốc hội và Phó Thủ tướng thứ nhất Mông Cổ kết quả cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước và Tổng thống Damdin Demberel, cùng Chủ tịch Quốc hội và Phó Thủ tướng thứ nhất Mông Cổ trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường tình hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Mông Cổ trên nhiều lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội Damdin Demberel và Phó Thủ tướng thứ nhất Norovyn Altanhuyag khẳng định Quốc hội và Chính phủ Mông Cổ sẽ quan tâm, chỉ đạo các bộ, ngành của Mông Cổ tích cực nghiên cứu mở rộng hợp tác với Việt Nam.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân cùng đoàn đại biểu Nhà nước Việt Nam đã đi thăm Trường Trung học phổ thông số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thủ đô Ulanbato. Trường THPT số 14 được thành lập từ năm 1949, hiện có trên 1.000 học sinh và 300 giáo viên. Năm 1980, ngôi trường đã được mang tên Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 90 năm ngày sinh của Người. Trường THPT số 14 đã 2 lần được trao tặng Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Việt Nam vào các năm 1986 và 2000, và đã kết nghĩa với Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội). Từ năm 2005 đến nay, Trường THPT số 14 liên tục được bầu là trường điểm xuất sắc của Thủ đô Ulanbato.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tặng nhà trường 20 máy vi tính, 10 máy in, và 50.000 USD.

Tối 30/10, tại Nhà khách Đại Thiên, Tổng thống Mông Cổ Nambaryn Enkhbayar và Phu nhân mở tiệc trọng thể chào mừng Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân cùng đoàn đại biểu Nhà nước Việt Nam./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục