Chủ tịch nước tiếp Đại sứ EU và Cộng hòa Angola

Ngày 22/11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Đại sứ, Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) và Đại sứ CH Angola tại Việt Nam.
Ngày 22/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp ngài Franz Jessen, Đại sứ, Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) và ngài Joao Manuel Bernado, Đại sứ Cộng hòa Angola tại Việt Nam.

Tiếp Đại sứ Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu, ngài Franz Jessen đến trình quốc thư, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vui mừng nhận thấy trong những năm qua, quan hệ Việt Nam-EU đã có nhiều bước chuyển tích cực.

Chủ tịch nước cho rằng quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và EU đang diễn biến sôi động, biểu hiện qua những chỉ số ấn tượng về FDI, kim ngạch thương mại hai chiều.

Chủ tịch nước đánh giá cao việc Việt Nam và EU đã đàm phán và ký tắt hiệp định PCA và khẳng định những văn kiện này sẽ mở đường cho giao lưu thương mại, tăng cường hợp tác toàn diện giữa hai nước trong thời gian tới. Chủ tịch nước tin tưởng với kinh nghiệm ngoại giao lâu năm, ngài đại sứ chắc chắn góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam.

Chủ tịch nước cũng cảm ơn sự giúp đỡ của Chính phủ và nhân dân các nước EU với Việt Nam trong thời gian qua đồng thời khẳng định Việt Nam luôn mong muốn làm sâu sắc hơn các mối quan hệ với EU.

Ngài Đại sứ Franz Jessen bày tỏ vui mừng được đại diện cho 27 thành viên EU nhận nhiệm vụ mới tại Việt Nam. Đại sứ cho rằng thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa EU và Việt Nam sẽ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ công tác của mình.

Bày tỏ vui mừng khi chứng kiến giá trị hàng xuất khẩu của Việt Nam sang EU tăng trưởng trong hoàn cảnh kinh tế một số thành viên EU gặp khó khăn, Đại sứ cho rằng, thương mại EU-Việt Nam cần tiếp tục được đẩy mạnh, để đạt được kết quả tương xứng với tiềm năng.

Tiếp Đại sứ Cộng hòa Angola, ngài Joao Manuel Bernado, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng ngài Đại sứ nhận nhiệm vụ mới tại Việt Nam và hoan nghênh Chính phủ Angola mở Đại sứ quán tại Hà Nội.

Nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp về đất nước và con người Angola trong chuyến thăm đầu tiên tới Angola, Chủ tịch nước cho rằng hai nước có nhiều điểm tương đồng và gắn kết trong truyền thống, tin tưởng đây là cơ sở để hai nước tạo ra bước phát triển đột phá trong thời gian tới.

Chủ tịch nước khẳng định sẽ tạo điều kiện tốt nhất để ngài Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ, gợi mở những định hướng để Việt Nam và Angola bổ sung các chương trình hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Đại sứ Cộng hòa Angola, ngài Joao bày tỏ vui mừng khi được nhận nhiệm vụ mới tại Việt Nam. Là người từng được tháp tùng Chủ tịch nước trong dịp Chủ tịch nước sang thăm Angola vào năm 2009, ngài Joao cho biết, cá nhân ngài luôn ngưỡng mộ và ấn tượng tốt về nhân dân Việt Nam.

Đại sứ đánh giá cao những thành công của Việt Nam trong ổn định kinh tế vĩ mô và mong muốn Việt Nam sẽ hỗ trợ Angola trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục và an sinh xã hội…

Ngài đại sứ cho biết, trong lĩnh vực xây dựng, Angola đang có chương trình xây dựng một triệu căn nhà xã hội và hy vọng Việt Nam sẽ cùng tham gia dự án này.

Ngài Đại sứ cũng thông báo, Phó Tổng thống Angola sẽ sang thăm Việt Nam vào quý 1 năm 2012 và tin tưởng thành công của chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường quan hệ hai nước./.

Hoàng Giang (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục