Chủ tịch nước tiếp Thủ tướng CHDC Timor Leste

Chủ tịch nước đã tiếp ngài Kay Rala Xanana Gusmão, Thủ tướng Cộng hòa dân chủ Timor Leste đang thăm chính thức Việt Nam.
Ngày 4/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp ngài Kay Rala Xanana Gusmão, Thủ tướng Cộng hòa dân chủ Timor Leste đang thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt chào mừng ngài Thủ tướng cùng đoàn cấp cao Chính phủ Timor Leste sang thăm Việt Nam, khẳng định chuyến thăm của ngài Thủ tướng đã mở ra mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai Thủ tướng, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Timor Leste nói riêng và các nước trong khu vực Đông Nam Á nói chung. Chủ tịch nước mong muốn hai bên sẽ sớm ký kết Hiệp định bảo hộ đầu tư, Hiệp định về nông nghiệp, rà soát lại những hiệp định đã có để mở rộng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng.

Về quan hệ quốc tế, Chủ tịch nước cảm ơn Timor Leste đã ủng hộ Việt Nam ứng cử làm thành viên Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2014-2016, ủng hộ lập trường của Việt Nam cũng như ASEAN trong vấn đề Biển Đông.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với tất cả các nước là thành viên của Liên hợp quốc, không phân biệt lớn, nhỏ về diện tích, quy mô dân số.

Chủ tịch nước tin tưởng Timor Leste sẽ vượt qua khó khăn vươn lên mạnh mẽ trong thời gian tới. Thông qua ngài Thủ tướng, Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi và mời Tổng thống Timor Leste sang thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp.

Ngài Kay Rala Xanana Gusmão cảm ơn Chủ tịch nước và lãnh đạo Việt Nam đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị.

Thông báo một số nét về tình hình đất nước Timor Leste, Thủ tướng khẳng định Timor Leste đang nỗ lực thúc đẩy sự phát triển của đất nước với chiến lược giai đoạn 2011-2016 tập trung vào phát triển nguồn lực và con người.

Là một nước non trẻ, dân số chỉ có 1,2 triệu dân và còn nhiều khó khăn, Timor Leste sẵn sàng mở cửa thị trường đầu tư.

Thủ tướng bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác với các nước trong đó có Việt Nam nhằm học hỏi kinh nghiệm phát triển đất nước.

Thủ tướng Timor Leste cho biết, chuyến thăm Việt Nam lần này đoàn có nhiều bộ trưởng tham gia để tìm hiểu các cơ hội hợp tác về giáo dục, thu hút đầu tư nhằm tạo thêm công ăn việc làm cho người dân Timor Leste; mong muốn Việt Nam ủng hộ Timor Leste sớm gia nhập ASEAN.

Thủ tướng bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của Việt Nam và chúc đất nước Việt Nam ngày càng phát triển. Thủ tướng khẳng định trong quá khứ Việt Nam đã là tấm gương về đấu tranh giải phóng dân tộc và ngày nay Timor Leste vẫn tiếp tục học hỏi Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước./.

Tin cùng chuyên mục