Chủ tịch nước tiếp tục đi thăm Cộng hòa Tunisia

Trưa 12/4, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết rời Vương quốc Arập Xêút, tiếp tục đi thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Tunisia từ ngày 12-13/4.
Trưa 12/4 theo giờ địa phương (chiều cùng ngày theo giờ Hà Nội), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Vương quốc Arập Xêút, tiếp tục đi thăm nước Cộng hòa Tunisia từ ngày 12-13/4.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Nhà nước Việt Nam đến Tunisia theo lời mời của Tổng thống nước chủ nhà Zeine Al-Abidine Ben Ali.

Tham gia đoàn đại biểu Việt Nam có các vị đứng đầu Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp và các quan chức cấp cao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính,....

Trước đó, cùng ngày, tại Arập Xêút, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đi thăm thành phố Dammam, thủ phủ tỉnh miền Đông của Arập Xêút.

Tại đây, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã thăm Nhà máy lọc dầu RasTanura thuộc Công ty dầu mỏ Saudi Aramco.

Rời thành phố Dammam, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Arập Xêút từ ngày 10-12/4 theo lời mời của Quốc vương Abdullah Bin Abdul Aziz Al Saud.

Theo chương trình, chiều tối 12/4 theo giờ địa phương (đêm cùng ngày theo giờ Hà Nội), lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sang thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Tunisia sẽ được tổ chức tại Dinh Tổng thống ở thủ đô Tunis./.

Dương Đức Dũng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục