"Chủ tịch nước Trần Đại Quang có đóng góp to lớn cho quan hệ Việt-Nga"

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp Chủ tịch Thượng viện Nga

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga V. Matvienko thay mặt Lãnh đạo Nga gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp Chủ tịch Thượng viện Nga ảnh 1Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Valentina Matviyenko. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, trong ngày hoạt động thứ hai của Diễn đàn Phụ nữ Á-Âu lần thứ hai tại Saint Petersburg, Liên bang Nga, ngày 21/9, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã gặp Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga V. Matvienko.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga V. Matvienko thay mặt Lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội Liên bang Nga và cá nhân gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Bà Matvienko đánh giá Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam và củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.

Bà Matvienko bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao sự tham gia chủ động, tích cực của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Đoàn đại biểu Việt Nam vào các hoạt động của Diễn đàn, đóng góp hiệu quả vào thành công của Hội nghị; đánh giá cao kết quả chuyến thăm chính thức Liên bang Nga vừa qua của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; khẳng định coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam và sẽ làm hết sức mình để đưa hợp tác song phương giữa hai nước phát triển ngày càng hiệu quả hơn, đáp ứng lợi ích của cả hai bên.

[Phó Chủ tịch nước: Việt Nam chú trọng thể chế hóa bình đẳng giới]

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cảm ơn lời chia buồn cùng những tình cảm tốt đẹp mà Chủ tịch Matvienko đã dành cho Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Phó Chủ tịch nước đánh giá cao công tác tổ chức Diễn đàn Phụ nữ Á-Âu lần thứ hai, vai trò của cá nhân bà Matvienko trong việc sáng lập và tổ chức hoạt động của Diễn đàn và chúc mừng thành công của Diễn đàn; cảm ơn bà Matvienko và Ban tổ chức đã dành cho Đoàn đại biểu Việt Nam sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo trong thời gian tham dự Hội nghị.

Phó Chủ tịch nước cũng bày tỏ mong muốn trên cương vị hiện nay, bà Matvienko sẽ tiếp tục thúc đẩy để Diễn đàn phụ nữ Á-Âu phát huy hơn nữa vai trò kết nối và thúc đẩy tăng cường vai trò của phụ nữ trên các lĩnh vực, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Trao đổi về quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga, Phó Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng và ưu tiên phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga.

Hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển năng động của quan hệ hợp tác Việt Nam-Nga, trong đó đối thoại chính trị cấp cao được duy trì thường xuyên; Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh Kinh tế Á-Âu đang được triển khai hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trong trao đổi thương mại giữa hai nước; hợp tác quốc phòng-an ninh, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, văn hóa, du lịch, hợp tác địa phương đều được đẩy mạnh.

Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ để tổ chức thành công Năm chéo Việt Nam-Liên bang Nga nhân dịp kỷ niệm 25 năm ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga (1994-2019) và 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên bang Nga (1950-2020).

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, trong đó có Diễn đàn Phụ nữ Á-Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục