Chủ tịch PACE: Cuộc chiến chống khủng bố không thể thiếu Nga

Chủ tịch Ủy ban Nghị viện Hội đồng châu Âu (PACE), ông Pedro Agramunt, tuyên bố không thể chống chủ nghĩa khủng bố nếu thiếu Nga.
Chủ tịch PACE: Cuộc chiến chống khủng bố không thể thiếu Nga ảnh 1Chủ tịch PACE, ông Pedro Agramunt. (Nguồn: coe.int)

Sputnik đưa tin Chủ tịch Ủy ban Nghị viện Hội đồng châu Âu (PACE), ông Pedro Agramunt tuyên bố không thể chống chủ nghĩa khủng bố nếu thiếu Nga.

Phát biểu tại phiên họp Diễn đàn quốc tế Gaidar tại Moskva (Nga), báo chí Nga dẫn lời ông Agramunt nói: "Không thể một mình đấu tranh chống khủng bố. Trong cuộc họp, tôi đã nói với Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin rằng, thiếu Moskva thì không thể đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố, vì vậy chúng ta cần hợp nhất nỗ lực"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục