Chủ tịch QH hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng và người đồng cấp Kang Chang-hee thống nhất làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước.
Tiếp tục chương trình thăm chính thức Hàn Quốc, chiều 22/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kang Chang-hee và hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-won.

Tại các buổi hội đàm, hội kiến, hai bên thống nhất làm sâu sắc, hiệu quả hơn quan hệ hữu nghị và đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước, cũng như đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa hai Quốc hội.

Bày tỏ vui mừng được gặp lại Ngài Kang Chang-hee kể từ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Ngài Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc hồi tháng 1/2013, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trân trọng cảm ơn Ngài Chủ tịch Kang Chang-hee, Quốc hội và nhân dân Hàn Quốc đã dành cho Đoàn sự đón tiếp trọng thị và chu đáo, thể hiện tình cảm hữu nghị thắm thiết giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Hàn Quốc.

Vui mừng nhận thấy mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc trong những năm qua phát triển mạnh trên mọi lĩnh vực, gần đây nhất là phối hợp tổ chức thành công “Năm hữu nghị Việt-Hàn” vào năm 2012, nhân kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng Việt Nam-Hàn Quốc không chỉ là đối tác hàng đầu về kinh tế, mà còn trở thành bạn bè hiểu biết và tin cậy của nhau. Bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ giữa hai Quốc hội thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam không ngừng củng cố và thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược với Hàn Quốc.

Cảm ơn Quốc hội Hàn Quốc ủng hộ Việt Nam đăng cai hội nghị Đại Hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU-132, tổ chức vào năm 2015), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Kang Chang-hee tham dự hội nghị quy mô này và mong muốn Hàn Quốc hỗ trợ, phối hợp với Quốc hội Việt Nam góp phần vào thành công của Đại hội đồng.

Thay mặt Quốc hội Hàn Quốc, Ngài Kang Chang-hee nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sang thăm chính thức Hàn Quốc. Đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế - xã hội cũng như vai trò, vị trí ngày càng được cải thiện của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới, Ngài Kang Chang-hee nhấn mạnh việc tăng cường mối quan hệ hợp tác với Việt Nam là góp phần mở rộng và phát triển quan hệ của Hàn Quốc trong khu vực vì hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Tại buổi hội đàm, hai người đồng cấp cũng thông báo cho nhau một số hoạt động của Quốc hội hai nước thời gian gần đây, thống nhất tăng cường hợp tác thúc đẩy và giám sát việc thực hiện các hiệp định, thỏa thuận giữa Chính phủ hai nước, để những hiệp định, thỏa thuận này mang lại kết quả thiết thực và hiệu quả cho cả hai bên. Hai bên tán thành đẩy mạnh hợp tác và phối hợp hành động chặt chẽ tại các diễn đàn liên nghị viện quốc tế và khu vực trên tinh thần ủng hộ lẫn nhau và phối hợp hài hoà trên các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Ngay sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kang Chang-hee đã cùng ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hàn Quốc; chứng kiến lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Hàn Quốc.

Theo thỏa thuận được ký kết giữa hai Quốc hội, ngoài việc trao đổi các đoàn cấp cao, các cơ quan của Quốc hội hai bên tăng cường trao đổi đoàn, trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát và các vấn đề liên quan đến hoạt động của Quốc hội. Hai nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc và Hàn Quốc-Việt Nam cũng sẽ phát huy hơn nữa vai trò cầu nối cho mối quan hệ hợp tác tốt đẹp này.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-won.

Phát biểu tại buổi hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển vượt bậc trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng, nhất là từ khi hai bên nâng cấp quan hệ thành Đối tác hợp tác chiến lược năm 2009.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp Hàn Quốc tăng cường đầu tư vào Việt Nam, đồng thời hai bên tiếp tục phối hợp triển khai, đẩy nhanh quá trình đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương, hướng tới mục tiêu nâng cao kim ngạch thương mại hai chiều lên 30 tỷ USD vào năm 2015.

Trân trọng cảm ơn và đánh giá cao các khoản viện trợ phát triển của Hàn Quốc thời gian qua đã góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đề nghị Chính phủ Hàn Quốc quan tâm ủng hộ và tiếp tục coi Việt Nam là đối tác trọng điểm về hợp tác phát triển, ưu tiên cung cấp và tăng quy mô viện trợ phát triển chính thức (ODA) dành cho Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông. Hai bên cũng cần phối hợp chặt chẽ, giải quyết kịp thời vướng mắc nảy sinh để tiếp tục thúc đẩy hợp tác lao động giữa hai nước.

Thay mặt Chính phủ Hàn Quốc, Thủ tướng Chung Hong-won nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sang thăm chính thức Hàn Quốc; tin tưởng chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hơn nữa hiệu quả quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Khẳng định việc duy trì, tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam trên mọi lĩnh vực luôn là ưu tiên của Hàn Quốc, Thủ tướng Chung Hong-won cho rằng hai bên cần tiếp tục mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực nhằm khai thác tốt hơn thế mạnh của mỗi bên.

Thủ tướng Chung Hong-won đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động trao đổi đoàn các cấp; tăng cường xúc tiến hợp tác, đầu tư của doanh nghiệp hai nước vì lợi ích của mỗi bên.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp ông Choi Young-joo, Chủ tịch Hội hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã đề nghị Hội hữu nghị Hàn - Việt phát huy vai trò của mình, tích cực giúp đỡ phụ nữ Việt lấy chồng Hàn có việc làm ổn định nhằm tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình, qua đó tạo cơ sở kinh tế và xã hội cho bình đẳng giới, bình đẳng vợ chồng, loại trừ bạo hành, bạo lực gia đình.

Tiếp đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Viễn thông Hàn Quốc; Chủ tịch Tập đoàn Charmvit và Chủ tịch, Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Samsung tới chào, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hoan nghênh các tập đoàn đã và đang có những hoạt động đầu tư, thương mại hiệu quả cao tại Việt Nam; khẳng định Quốc hội và Chính phủ Việt Nam sẽ tích cực phối hợp với Quốc hội và Chính phủ Hàn Quốc tạo dựng môi trường đầu tư, thương mại thuận lợi để doanh nghiệp hai nước tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư.

Nhân dịp thăm chính thức Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới thăm Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI) và Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST). Đây là hai cơ sở nghiên cứu khoa học hàng đầu Hàn Quốc, có uy tín trên thế giới và đang triển khai những chương trình hợp tác với Việt Nam.

Tối cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kang Chang-hee đã chủ trì tiệc chiêu đãi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục