Chủ tịch QH tiếp lãnh đạo Luxembourg và Estonia

Chiều 7/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Đại Công tước Luxembourg và Thủ tướng Estonia đang thăm chính thức Việt Nam.
Chiều 7/11, tại Trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Đại Công tước Henry của Đại Công quốc Luxembourg và Thủ tướng nước Cộng hòa Estonia, ngài Andrus Ansip đang thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Đại Công tước Henry trên cương vị đứng đầu Đại Công quốc Luxembourg, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa Việt Nam và Luxembourg.

Vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam và Luxembourg phát triển tốt đẹp thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Luxembourg đã luôn dành nguồn ODA quan trọng để hỗ trợ phát triển cho Việt Nam; khẳng định Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp Luxembourg đến xúc tiến đầu tư.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thông báo với Đại công tước những thành tựu chính của đất nước trong năm 2011; hy vọng Quốc hội hai bên sẽ tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn, kinh nghiệm lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Bày tỏ vui mừng đến thăm Việt Nam, Đại Công tước Henry khẳng định chuyến thăm lần này của Đoàn nhằm thể hiện chính sách coi trọng quan hệ hợp tác nhiều mặt của Luxembourg với Việt Nam. Đại công tước Henry đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; đồng thời cho biết Luxembourg sẽ đẩy mạnh hợp tác về kinh tế, y tế, giáo dục, văn hóa với Việt Nam trong thời gian tới.

Cho rằng việc trao đổi, hợp tác giữa hai Nghị viện là rất quan trọng, có ý nghĩa thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên, Đại Công tước Henry đề nghị Quốc hội hai bên cần tích cực thúc đẩy các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong công tác xây dựng pháp luật, chính sách và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế.

Chiều cùng ngày, tiếp ngài Andrus Ansip, Thủ tướng nước Cộng hòa Estonia đang thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng chuyến thăm của ngài Thủ tướng sẽ là dấu mốc quan trọng, mở ra thời kỳ hợp tác và phát triển mới trong quan hệ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định Quốc hội Việt Nam luôn quan tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác với nghị viện các nước bạn bè truyền thống, trong đó có quan hệ với Estonia. Việt Nam và Estonia có quan hệ lâu đời, thân thiện, rất nhiều công dân hai nước đã từng sinh sống, làm việc tại Estonia và Việt Nam.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định Việt Nam mong muốn hợp tác với Estonia trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, khoa học. Việt Nam cũng sẵn sàng là cầu nối xúc tiến hợp tác giữa Estonia và các nước ASEAN.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh tiềm năng của mỗi quốc gia là rất lớn, hai bên cần tăng cường khai thác, phát triển quan hệ hợp tác, góp phần thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đề nghị Quốc hội hai nước tăng cường hơn nữa các hoạt động trao đổi đoàn ở cấp cao, cấp Ủy ban và các nghị sỹ, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp, giám sát, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội đã dành thời gian tiếp, Thủ tướng Andrus Ansip nhấn mạnh Estonia luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam. Estonia ủng hộ mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ thương mại giữa Việt Nam và EU.

Thủ tướng Estonia cho biết các doanh nghiệp Estonia đang đầu tư tại Việt Nam đều phát triển tốt và đánh giá cao chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam; mong muốn hai nước đẩy mạnh hơn nữa các chương trình, dự án hợp tác thương mại, đầu tư trên cơ sở phát huy thế mạnh của mỗi quốc gia.

Thủ tướng Andrus Ansip tin tưởng thông qua các chuyến thăm cấp cao, hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, giáo dục và khoa học; mở rộng hợp tác giữa hai Quốc hội Estonia và Việt Nam, tăng cường tình hữu nghị truyền thống giữa hai bên./.

Quang Vũ (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục