Chủ tịch Quốc hội Armenia trở thành tân thủ tướng

Tổng thống Armenia Sargsyan chỉ định Chủ tịch Quốc hội nước này Abrahmyan làm thủ tướng mới thay ông Sarkisyan vừa từ chức.
Chủ tịch Quốc hội Armenia trở thành tân thủ tướng ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Armenia Hovik Abrahamyan. (Nguồn: orer.eu)

Ngày 13/4, Tổng thống Armenia Serzh Sargsyan đã chỉ định Chủ tịch Quốc hội nước này Hovik Abrahamyan làm thủ tướng mới thay ông Tigran Sarkisyan vừa từ chức. Quyết định này không cần sự chấp thuận của Quốc hội.

Phát biểu trước đảng Cộng hòa cầm quyền, ông Serzh Sargsyan tỏ ý tin tưởng người dân Armenia sẽ sớm nhận thấy thủ tướng mới làm việc rất hiệu quả, đồng thời cam kết sẽ giúp tân Thủ tướng Abrahamyan đạt được mục tiêu này.

Ông Abrahmyan, 56 tuổi thuộc đảng Cộng hòa, là một nhà kinh tế được đào tạo cơ bản, từng làm Phó Tổng thống và giữ chức Chủ tịch Quốc hội từ năm 2008.

Đầu tháng này, cựu Thủ tướng Tigran Sarksyan từ chức sau khi đối mặt với các cuộc biểu tình phản đối kế hoạch cải cách lương hưu và phán quyết của một tòa án khẳng định một phần trong kế hoạch này là vi hiến. Theo người phát ngôn đảng Cộng hòa, ông Tigran Sarksyan sẽ chuyển sang giữ một chức vụ ngoại giao.

Kinh tế Armenia chủ yếu phụ thuộc vào Nga, với tốc độ tăng trưởng trung bình 12% từ năm 2000-2007, nhưng đã giảm hơn 14% trong năm 2009, do tác động từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Năm ngoái, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Armenia đạt 3,2%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục