Chủ tịch Quốc hội Campuchia bắt đầu thăm Việt Nam

Sáng 18/8, Đoàn cấp cao Quốc hội Campuchia do Chủ tịch Heng Samrin dẫn đầu, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.
Chủ tịch Quốc hội Campuchia bắt đầu thăm Việt Nam ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Sáng 18/8, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Đoàn đại biểu Cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia do Chủ tịch Quốc hội Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei HENG SAMRIN dẫn đầu đã tới Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam.

Tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Heng Samrin sang thăm chính thức Việt Nam có: bà Men Sam An, Phó Thủ tướng Chính phủ, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Campuchia-Việt Nam; ông Chheang Vun, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Hợp tác quốc tế, Thông tin và Truyền thông, Đại biểu Quốc hội; bà Nin Saphon, Chủ nhiệm Ủy ban dịch vụ công, vận tải, viễn thông, bưu điện, công nghiệp, mỏ, năng lượng, thương mại, quản lý đất, quy hoạch đô thị và xây dựng, Đại biểu Quốc hội.

Ông Suos Yara, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Hợp tác quốc tế, Thông tin và Truyền thông, Đại biểu Quốc hội; bà Un Sokunthea Thư ký của Ủy ban Nội vụ, quốc phòng, điều tra, chống tham nhũng và dịch vụ công, Đại biểu Quốc hội; bà Ban Srey Mom, Thành viên Ủy ban Y tế, hoạt động xã hội, cựu chiến binh, giáo dục thanh thiếu niên, lao động, dạy nghề, phụ nữ, Đại biểu Quốc hội; bà Duong Vanna, Thành viên Ủy ban Kế hoạch, Đầu tư, Nông nghiệp, Phát triển Nông thôn, Môi trường và Tài nguyên nước, Đại biểu Quốc hội, cũng tham gia thành phần đoàn.

Tháp tùng Đoàn còn có: Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Hul Phanny; Tổng Thư ký Quốc hội Leng Peng Long và Chánh Văn phòng của Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Keo Piseth.

Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei HENG SAMRIN sinh năm 1934, tại tỉnh Kom Pong Chàm.

Sau nhiều năm trong hàng ngũ quân đội, từ năm 1978-1981, ông trở thành Chủ tịch Mặt trận đoàn kết Dân tộc cứu nước; Chủ tịch Hội đồng nhân dân Cách mạng nước Cộng hoà Nhân dân Campuchia.

Tại Đại hội III (1979), ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Campuchia; Đại hội IV (1981) được bầu vào Bộ Chính trị; rồi trở thành Chủ tịch Hội đồng nhà nước Campuchia.

Từ năm 1981-1991, ông được bầu giữ chức vụ Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Campuchia. Tháng 10/1991, ông là Chủ tịch danh dự Đảng nhân dân Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin là Đại biểu Quốc hội Vương quốc Campuchia khóa I (năm 1993). Từ năm 1998-2003, ông là Phó Chủ tịch thứ Nhất Quốc hội Campuchia.

Từ năm 2005 đến nay, ông là Chủ tịch danh dự Đảng CPP, Chủ tịch Quốc hội Campuchia; Chủ tịch Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia. Năm 2007, được Quốc vương Norodom Sihanouk bổ nhiệm chức vụ Cố vấn tối cao Nhà vua và phong tước Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục