Chủ tịch Quốc hội Campuchia thăm hữu nghị chính thức Lào

Đoàn đại biểu Quốc hội Vương quốc Campuchia do Chủ tịch Heng Samrin dẫn đầu đã thăm chính thức Lào từ ngày 13-15/9.
Chủ tịch Quốc hội Campuchia thăm hữu nghị chính thức Lào ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Lào, bà Pany Zathotou đón Chủ tịch Heng Somrin. (Ảnh: Hoàng Chương/Vietnam+)

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Lào, bà Pany Zathotou, Đoàn đại biểu Quốc hội Vương quốc Campuchia do Chủ tịch Heng Samrin dẫn đầu đã thăm chính thức Lào từ ngày 13-15/9.

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 13/9, tại Vientiane, sau lễ đón, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia đã hội đàm với Đoàn đại biểu Quốc hội Lào do Chủ tịch Pany Zathotou dẫn đầu.

Chủ tịch Quốc hội Pany Zathotou hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm Lào lần này của Chủ tịch Heng Samrin có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong bối cảnh Quốc hội Lào đang chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 35 (AIPA 35) và trong bầu không khí nhân dân các dân tộc Lào đang sôi nổi triển khai kết quả Kỳ họp lần thứ 7 của Quốc hội Lào khóa VII vừa kết thúc ngày 25/7.

Chủ tịch Zathotou đã chúc mừng Chủ tịch Heng Samrin được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia.

Chủ tịch Heng Samrin chúc mừng những thành tựu mà nhân dân Lào đã giành được trong thời gian qua, tin tưởng Lào sẽ tổ chức thành công Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 35, khẳng đinh vai trò của Lào trong khu vực và trên trường quốc tế.

Chủ tịch Heng Samrin nhấn mạnh Campuchia sẽ tăng cường hợp tác với Lào trong nhiều lĩnh vực, nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước đạt kết quả, mong muốn hoà bình ổn định phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Hai bên thông báo cho nhau về tình hình kinh tế-xã hội cũng như hoạt động của quốc hội của mỗi nước thời gian qua; bày tỏ hài lòng trước sự phát triển không ngừng về quan hệ hợp tác giữa hai nước và hai quốc hội Lào-Campuchia, thể hiện qua các chuyến thăm viếng các cấp, sự hợp tác trong các lĩnh vực cũng như sự phối hợp trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Hai bên còn thảo luận về phương hướng và biện pháp tăng cường quan hệ và hợp tác trong thời gian tới có hiệu quả hơn và phù hợp với thực tế hơn.

Trong chuyến thăm này, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Heng Samrin sẽ hội kiến với Chủ tịch nước Lào Choummaly Xayasone, Thủ tướng Thongsing Thammavong và đi thăm một số cơ sở kinh tế và văn hóa ở thủ đô Vientiane./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục