Chủ tịch Quốc hội Campuchia tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam, do bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dẫn đầu, đang thăm và làm việc tại Campuchia từ 25-28/10.
Chủ tịch Quốc hội Campuchia tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin tiếp Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Nhận lời mời của Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam, do bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dẫn đầu, có chuyến thăm và làm việc tại Campuchia từ ngày 25-28/10.

Chiều 26/10, tại thủ đô Phnom Penh, Chủ tịch Danh dự Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin đã tiếp Đoàn.

Tại cuộc gặp, bà Trương Thị Mai trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới Chủ tịch Samdec Heng Samrin và các nhà lãnh đạo Campuchia; chúc mừng ông Heng Samrin được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Quốc hội Campuchia nhiệm kỳ VI.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương chúc mừng Vương quốc Campuchia có những bước phát triển mạnh mẽ và toàn diện trong thời gian qua và tin tưởng với sự ủng hộ của đông đảo nhân dân Campuchia, Quốc hội, Chính phủ Hoàng gia Campuchia nhiệm kỳ mới sẽ lãnh đạo nhân dân Campuchia vượt qua những khó khăn, thách thức, tiếp tục giành được những thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong việc thực hiện Cương lĩnh chính trị của Đảng CPP và Chiến lược Tứ giác giai đoạn 4 của Chính phủ Hoàng gia Campuchia.

Bà Trương Thị Mai chân thành bày tỏ cảm ơn các nhà lãnh đạo Campuchia đã gửi Điện chia buồn và cử các đoàn đại biểu cấp cao sang viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và Chủ tịch nước Trần Đại Quang; cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn mà Đảng CPP, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Campuchia đã dành cho Việt Nam từ trước đến nay.

Bà Trương Thị Mai đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ Việt Nam-Campuchia theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” và khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Campuchia gìn giữ, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau của hai nước về mối quan hệ tốt đẹp này.

[Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia minh chứng cho tình hữu nghị hai nước]

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai bày tỏ mong muốn Quốc hội hai bên tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc các bộ, ngành, địa phương của hai nước triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Tuyên bố chung, Thỏa thuận, Hiệp định đã ký giữa hai nước; đồng thời đề nghị Quốc hội Campuchia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện và có những biện pháp phù hợp để đảm bảo các quyền lợi hợp pháp và chính đáng của kiều dân Việt Nam tại Campuchia, phù hợp với luật pháp Campuchia và thông lệ quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam ảnh 2Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin tiếp Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin hoan nghênh Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam sang thăm và làm việc tại Campuchia; chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp nhất tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các nhà lãnh đạo Việt Nam; chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc Đổi mới.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia bày tỏ chia buồn sâu sắc với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam về việc nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần; đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Quốc hội, hai Chính phủ và giữa các bộ, ngành, địa phương của hai nước trong thời gian qua; cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ giúp đỡ to lớn, quý báu, kịp thời, có hiệu quả mà Việt Nam đã dành cho Campuchia trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ Khmer Đỏ diệt chủng, hồi sinh đất nước, cũng như trong sự nghiệp hòa bình, hòa hợp dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay; khẳng định mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam-Campuchia là tài sản chung quý báu cần phải giữ gìn, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau.

Chủ tịch Heng Samrin cũng khẳng định sẽ luôn quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện cho việc hợp tác giữa Ban Dân vận Trung ương của hai Đảng.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam do bà Trương Thị Mai dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân Campuchia do bà Men Sam On, Phó Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Ban Thường trực Ban Thường vụ Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia dẫn đầu.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; trao đổi ý kiến về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm; đánh giá cao kết quả thực hiện các thỏa thuận, hiệp định hợp tác giữa hai Đảng, hai nước trong thời gian qua; trao đổi thống nhất các biện pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tiếp tục thúc đẩy thực hiện có hiệu quả các Thỏa thuận, Hiệp định hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, nhất là trong vấn đề giải quyết giấy tờ pháp lý cho bà con Việt kiều và di dời số hộ gia đình Việt kiều trên Biển Hồ lên sống trên cạn.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác giữa hai Ban Dân vận Trung ương hai Đảng, chú trọng việc trao đổi đoàn, đặc biệt là các đoàn nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận trong tình hình mới.

Bà Trương Thị Mai và bà Men Sam On nhất trí cho rằng trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến ngày càng phức tạp và trước yêu cầu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển của mỗi nước, hai bên cần ra sức củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước, coi đây là một trong những nhân tố quan trọng đảm bảo thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước; thúc đẩy hiệu quả hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học-kỹ thuật…

Cũng nhân dịp này, bà Trương Thị Mai và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam đã đến dâng hoa tại Đài tưởng niệm Thái Thượng hoàng Norodom Sihanouk và Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại thủ đô Phnom Penh; thăm và nói chuyện thân mật với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, đại diện Cộng đồng người Việt Nam Campuchia; thăm công ty Metfone./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục