Chủ tịch Quốc hội Chechnya kêu gọi các bang của Mỹ ly khai

Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Chechnya thuộc Nga đã kêu gọi khuyến khích ly khai ở các bang của Mỹ gần biên giới Mexico nếu Washington cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine.
Chủ tịch Quốc hội Chechnya kêu gọi các bang của Mỹ ly khai ảnh 1Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Chechnya thuộc Nga Dukuvakha Abdurakhmanov. (Nguồn: AP)

Hãng AP đưa tin Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, ông Dukuvakha Abdurakhmanov, đã kêu gọi khuyến khích ly khai ở các bang của Mỹ gần biên giới Mexico nếu Washington cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine.

Tuyên bố này đã nhanh chóng bị Điện Kremlin bác bỏ.

Lời kêu gọi của ông Abdurakhmanov được đưa ra trong bối cảnh quan hệ căng thẳng giữa Nga-Phương Tây liên quan đến tình hình Ukraine.

Trong một tuyên bố được hãng Interfax công bố ngày 27/3, Phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov, đã bác bỏ bình luận của Abdurakhmanov, cho rằng một bước đi như vậy là coi thường luật pháp Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục