Chủ tịch Quốc hội chúc Tết Công an Hà Nội

Ngày 28/1 (tức mồng 3 Tết Kỷ Sửu), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã đến động viên, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội, đang trong ca trực Tết, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Ngày 28/1 (tức mồng 3 Tết Kỷ Sửu), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã đến động viên, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội, đang trong ca trực Tết, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.
 
Chủ tịch biểu dương lực lượng công an trên toàn quốc nói chung, công an thành phố Hà Nội nói riêng, trong đó có cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đặc biệt trong những ngày Tết Nguyên đán, đảm bảo cho nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh.
 
Trong 3 ngày Tết, riêng trên địa bàn Thủ đô, số vụ phạm pháp hình sự giảm, không xảy ra trọng án, tai nạn giao thông không tăng, số vụ vi phạm luật lệ giao thông xảy ra ít và không có vụ nào phức tạp...
 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chia sẻ, năm 2009, nhiệm vụ của lực lượng công an thành phố Hà Nội, trong đó có các cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội sẽ còn khó khăn, phức tạp hơn, khi địa bàn Thủ đô đã được mở rộng.
 
Chủ tịch mong muốn lực lượng công an thành phố sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống có hiệu quả đối với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, góp phần vào sự phát triển mọi mặt của Thủ đô, thành phố vì hòa bình./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục