Chủ tịch Quốc hội dự lễ thông xe cầu Bến Thủy II

Cầu Bến Thủy II bắc qua sông Lam qua địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh có tổng đầu tư trên 1.250 tỷ đồng, đã chính thức thông xe.
Sáng 7/9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã dự lễ thông xe cầu Bến Thủy II và khởi công Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Nam cầu Bến Thủy II - Tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Đây là các dự án quan trọng trong việc bảo đảm giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội khu vực Bắc Trung Bộ.

Dự án xây dựng cầu Bến Thủy II qua địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh được triển khai từ đầu năm 2010 với tổng giá trị trên 1.250 tỷ đồng; được chia làm nhiều gói thầu nhỏ do Ban Quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư.

Theo tiêu chuẩn thiết kế, cầu được xây dựng với 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ, bề rộng mặt cầu 25m. Do tác động của suy thoái kinh tế, nhất là trong giai đoạn cắt giảm đầu tư công nên công trình bị thiếu vốn nghiêm trọng; mặt khác do bị ảnh hưởng của 2 trận lũ lụt vào năm 2010 và 2011 nên các đơn vị thi công gặp rất nhiều khó khăn.

Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco4) đảm nhận thi công 5 gói giữa sông và 2 đầu đường dẫn. Sau hai năm rưỡi thi công, những người thợ cầu Cienco4 đã có nhiều nỗ lực, cố gắng tập trung các nguồn lực, thi công 3 ca liên tục, đưa dự án về đích đúng tiến độ.

Việc sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng cầu Bến Thủy II trên Quốc lộ 1A bắc qua sông Lam, góp phần hoàn thiện tuyến đường tránh Vinh, hoàn thiện cơ sở hạ tầng mạng lưới giao thông trên Quốc lộ 1A đoạn qua hai tỉnh Nghệ An-Hà Tĩnh. Dự án đi vào hoạt động còn giảm tải cho cầu Bến Thủy đang trong tình trạng quá tải.

Cùng ngày, Cienco4 làm lễ khởi công xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Nam cầu Bến Thủy II - Tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, với mục tiêu chung đến năm 2015 sẽ hoàn thành dự án nâng cấp cải tạo Quốc lộ 1A đoạn Hà Nội - Cần Thơ lên 4 làn xe.

Công trình này là dự án giao thông quan trọng đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt theo hình thức xây dựng-kinh doanh-chuyển giao (BOT) do Cienco4 làm chủ đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao trên Quốc lộ 1A, giảm ùn tắc giao thông tại khu vực này.

Dự án có tổng mức đầu tư trên 2.434 tỷ đồng, thời gian thi công dự kiến 24 tháng. Phạm vi xây dựng tuyến chính có điểm đầu tại điểm giao đường cầu Bến Thủy II với QL8B thuộc xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Điểm cuối là nút giao đầu tuyến tránh thành  phố Hà Tĩnh với Quốc lộ 1A thuộc xã Thạch Việt, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Dự án có quy mô tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng; dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2014.

Vui mừng tới dự lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Cầu Bến Thủy II đi vào hoạt động đã tiếp tục kết nối, duy trì và phát triển tình đoàn kết, mối liên kết văn hóa sâu sắc, đồng thời góp phần cải thiện môi trường đầu tư, đáp ứng phát triển kinh tế-xã hội của hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố Vinh thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng. Dự án mở rộng Quốc lộ 1A tại Hà Tĩnh cũng góp phần vào việc nâng cấp, hoàn thiện tuyến đường huyết mạch trong sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân hai tỉnh Nghệ An-Hà Tĩnh có thêm cây cầu mới, Chủ tịch Quốc hội cũng biểu dương Bộ Giao thông vận tải và các đơn vị thi công đã làm tốt công tác quản lý, giám sát, thi đua trong lao động, sáng tạo trong thi công. Việc đảm bảo tiến độ công trình trong thời điểm khó khăn chung của nền kinh tế thế giới và trong nước đã khẳng định năng lực thi công, sức lao động của các đơn vị thi công, đồng thời thể hiện quyết tâm và sự ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của bà con nhân dân hai tỉnh trong khu vực dự án.

Chủ tịch Quốc hội cũng bày tỏ mong muốn, tiếp theo dự án Cầu Bến Thủy II và Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn Nam cầu Bến Thủy II, ngành Giao thông vận tải và chính quyền, nhân dân hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nỗ lực nhiều hơn nữa để có thêm những công trình giao thông, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn và đóng góp tích cực vào tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục