Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội đại đoàn kết ở Hà Nội

Tối 13/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nhân kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2013), tối 13/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới chung vui với bà con nhân dân các Khu dân cư số 10, 11, 12, Phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Ngày hội được tổ chức trong không khí nhân dân cả nước sôi nổi tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2013, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thay mặt Quốc hội, chia sẻ niềm vui cùng các hộ dân trong 3 khu dân cư và đồng bào cả nước trong Ngày hội lớn của tình đoàn kết toàn dân, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử hàng ngàn năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, đại đoàn kết toàn dân là yếu tố cốt lõi để tập hợp sức mạnh, tạo nên sức mạnh toàn dân tộc, là cơ sở để đưa dân tộc ta đi từ thắng lợi này sang thắng lợi khác.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội gửi tới người dân trong các khu dân cư lời chúc tốt đẹp, chúc khối đại đoàn kết toàn dân ngày một vững chắc.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đoàn kết đã trở thành nét đẹp văn hoá dân tộc. Kế thừa truyền thống đó, hàng năm, Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức ở các khu dân cư trên cả nước, trở thành ngày hội lớn của tình đoàn kết toàn dân; thực sự tạo ra diễn đàn dân chủ, tập hợp và phát huy sức mạnh của mọi tổ chức, cá nhân, đoàn kết cùng góp trí, góp công xây dựng khu dân cư ngày càng thanh lịch, no ấm và văn minh.

Trên thực tế, xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân từ mỗi cộng đồng dân cư có ý nghĩa rất quan trọng. Mỗi cộng đồng có nhiều hộ gia đình tốt thì khu dân cư tốt. Nhiều khu dân cư tốt thì phường sẽ tốt. Nhiều phường tốt thì quận tốt. Nhiều quận tốt thì Thủ đô mạnh. Đất nước mạnh cũng bắt đầu từ đó, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội vui mừng trước thành tựu của năm 2013, cộng đồng 3 khu dân cư đã luôn đoàn kết, giữ vững an ninh trật tự, gắn bó, thực hành dân chủ, gìn giữ kỷ cương phép nước. Các phong trào xây dựng dân cư văn hoá đem lại nhiều hiệu quả thiết thực. Đây là kết quả đáng khích lệ của cộng đồng dân cư và chính quyền địa phương, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Phát huy tinh thần Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các khu dân cư tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng nhiều việc làm thiết thực; hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả hơn nữa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" và các phong trào do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Tặng quà, thăm hỏi bà con trong khu dân cư, Chủ tịch Quốc hội mong muốn, mỗi gia đình, người dân trên địa bàn tiếp tục xây dựng, vun đắp tình đoàn kết, phấn đấu đạt các chỉ tiêu đời sống văn hóa, góp phần cùng với các phường, quận của thành phố xây dựng Thủ đô ngày một giàu mạnh, tươi đẹp.

Nằm ở vị trí trung tâm của Thủ đô - địa bàn có nhiều cơ quan, trụ sở lớn, hầu hết dân cư trong 9 Tổ dân phố thuộc các Khu dân cư 10,11,12 là cán bộ, nhân viên công tác tại các cơ quan Nhà nước, tổ chức đoàn thể xã hội…

Hưởng ứng cuộc vận động, thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Phường, Chi bộ Đảng Khu dân cư đã chỉ đạo Ban Công tác mặt trận cùng các ban ngành, đoàn thể vận động nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, tương trợ, xây dựng gia đình văn hóa, tuyến phố văn minh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Năm 2013, ba khu dân cư đã tích cực làm công tác xã hội, tình nghĩa, đóng góp 5 quỹ ủng hộ người nghèo, gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn…với tổng số tiền trên 100 triệu đồng.

Ba khu dân cư tiếp tục phấn đấu giữ vững đoàn kết, xây dựng khu dân cư tiến bộ trong năm 2014 với các chỉ tiêu trên 90% hộ dân đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa;” không có điểm mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy và các tệ nạn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; giữ vững khối đại đoàn kết trong nhân dân.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để mỗi địa phương, cộng đồng dân cư sơ kết sơ kết, đánh giá kết quả một năm thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; biểu dương các tập thể, gia đình, cá nhân, những tấm gương tiêu biểu có nhiều thành tích và tổ chức các hoạt động thiết thực góp phần giữ vững và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục