Chủ tịch Quốc hội dự tổng duyệt hoạt động của Hội nghị APPF-26

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì Tổng duyệt hoạt động Hội nghị APPF-26, kiểm tra tất cả các khâu từ nội dung, lễ tân, hậu cần, đến tuyên truyền... để đảm bảo Hội nghị thành công tốt đẹp.
Chủ tịch Quốc hội dự tổng duyệt hoạt động của Hội nghị APPF-26 ảnh 1Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ khai mạc Hội nghị Thường niên lần thứ 26 Diễn dàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Chiều 16/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF) nhiệm kỳ 2017-2018 Nguyễn Thị Kim Ngân đã chủ trì Tổng duyệt hoạt động Hội nghị thường niên lần thứ 26 của Diễn đàn (APPF-26).

Cùng tham gia tổng duyệt có Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng-Trưởng Ban Tổ chức hội nghị; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu; Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; lãnh đạo Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch…

Sau khi dự duyệt chương trình khai mạc, kiểm tra địa điểm tổ chức sự kiện chính, tiệc chiêu đãi…, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các Tiểu ban phối hợp chặt chẽ, thống nhất; rà soát lại tất cả các khâu chuẩn bị, rút kinh nghiệm trong xử lý tình huống.

[APPF-26: Phát huy kết quả của Tuần lễ APEC trên kênh nghị viện]

Các khâu về nội dung, lễ tân, hậu cần, tuyên truyền… phải được tiến hành chu đáo, kịp thời, bảo đảm các hoạt động của Hội nghị diễn ra thành công.

Như vậy chỉ còn hai ngày nữa, Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương sẽ chính thức khai mạc tại Nhà Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội dự tổng duyệt hoạt động của Hội nghị APPF-26 ảnh 2Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kiểm tra công tác chuẩn bị cho Hội nghị Thường niên lần thứ 26 Diễn dàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Công tác đảm bảo tốt nhất tình hình an ninh, trật tự, việc ăn ở, đi lại của các đoàn đại biểu quốc tế, tinh thần phục vụ hội nghị được Ban Tổ chức đặc biệt quan tâm.

Hội nghị thường niên lần thứ 26 của Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 18-21/1/2018.

Đây là lần thứ hai Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị thường niên APPF. Hội nghị đầu tiên Quốc hội Việt Nam đăng cai là APPF-13 tại Hạ Long vào tháng 1/2005.

Việc đăng cai và tổ chức Hội nghị lần này thể hiện vai trò, trách nhiệm của Quốc hội Việt Nam trong APPF, truyền tải mạnh mẽ thông điệp và hình ảnh Quốc hội đổi mới, năng động, tích cực và trách nhiệm trong bạn bè quốc tế./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục