Chủ tịch Quốc hội gặp lãnh đạo đảng cầm quyền tại Kazakhstan

Phó Chủ tịch Đảng Nur Otan khẳng định, Kazakhstan luôn coi Việt Nam là người bạn gần gũi, mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Nur Otan.
Chủ tịch Quốc hội gặp lãnh đạo đảng cầm quyền tại Kazakhstan ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ban lãnh đạo Đảng cầm quyền Nuotan của CH Kazakhstan. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Tiếp tục chuyến thăm chính thức Cộng hòa Kazakhstan, chiều 17/10 (giờ địa phương), tại thủ đô Astana, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp Phó Chủ tịch Đảng Nur Otan, đảng cầm quyền tại Kazakhstan, ông Mukhtar Abraruly Kul-Mukhammed.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trân trọng gửi lời chào và lời thăm hỏi của Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đến Lãnh đạo Đảng Nur Otan, đặc biệt là tới Chủ tịch Đảng Nursultan Nazarbayev đồng thời là Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ to lớn, giúp đỡ quý báu mà các đảng chính trị và nhân dân Kazakhstan đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vui mừng nhận thấy mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và các đảng chính trị của Kazakhstan đã góp phần thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước; đồng thời mong muốn Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nur Otan tiếp tục tăng cường hợp tác, tích cực đẩy mạnh cơ chế trao đổi và tham vấn trong thời gian tới.


[Việt Nam tham dự Triển lãm thế giới Word Expo tại Kazakhstan]

Phó Chủ tịch Đảng Nur Otan Mukhtar Abraruly Kul-Mukhammed giới thiệu với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về tổ chức, hoạt động và vai trò, vị trí của Đảng Nur Otan trong đời sống chính trị - xã hội Kazakhstan. Đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Kazakhstan trên mọi lĩnh vực đặc biệt là khai thác dầu khí, Phó Chủ tịch Đảng Nur Otan khẳng định, Kazakhstan luôn coi Việt Nam là người bạn gần gũi, mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Nur Otan, cũng như các đảng chính trị của Kazakhstan, qua đó, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Tối cùng ngày, Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan Nurlan Nigmatulin đã chủ trì tiệc chiêu đãi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục