Chủ tịch Quốc hội hội kiến Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan

Chủ tịch Hạ viện Nurlan Nigmatulin khẳng định Kazakhstan rất quan tâm đến việc thúc đẩy quan hệ hợp tác nghị viện với Quốc hội Việt Nam, đồng thời thông báo dự kiến sẽ thăm chính thức Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Ngài Nurlan Z.Nigmatulin, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Kazakhstan. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Ngài Nurlan Z.Nigmatulin, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Kazakhstan. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, trưa 8/4 (theo giờ địa phương, tức chiều cùng ngày giờ Việt Nam), bên lề Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 140 (IPU-140) tại Doha, Qatar, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan Nurlan Nigmatulin.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ rất vui mừng gặp lại tại Doha, sau chuyến thăm chính thức Kazakhstan của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các cuộc tiếp xúc song phương tại IPU-137, Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á Âu lần thứ 3 (MSEAP 3) tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Chủ tịch Hạ viện Nurlan Nigmatulin nêu rõ Việt Nam là đối tác quan trọng của Kazakhstan ở khu vực Đông Nam Á. Năm 2019, kỷ niệm 27 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Kazakhstan-Việt Nam, và trong suốt thời gian qua, hai nước đã tiến hành các cuộc đối thoại nhằm tăng cường và mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác.

Chủ tịch Hạ viện Nurlan Nigmatulin khẳng định Kazakhstan rất quan tâm đến việc thúc đẩy quan hệ hợp tác nghị viện với Quốc hội Việt Nam, đồng thời thông báo dự kiến sẽ thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vào cuối năm nay.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng Kazakhstan đã tổ chức thành công cuộc bầu cử; bày tỏ rất vui mừng khi các nhà lãnh đạo mới của Kazakhstan tiếp tục khẳng định quan điểm thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Kazakhstan.

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Ngài Nurlan Z.Nigmatulin, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Kazakhstan. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm chính thức Kazakhstan vào năm 2017 đã nhận được sự đón tiếp chu đáo, trọng thị của các nhà lãnh đạo Kazakhstan.

Nhân dịp này, qua Chủ tịch Hạ viện Nurlan Nigmatulin, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trân trọng gửi lời chào và lời chúc mừng đến Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thông báo với Chủ tịch Hạ viện Nurlan Nigmatulin về tình hình kinh tế-xã hội Việt Nam; nhấn mạnh, trong năm 2018, tất cả các chỉ tiêu quan trọng nhất của nền kinh tế đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Việt Nam đã tham gia 12 Hiệp định thương mại tự do (FTA), đang đàm phán 4 FTA khác.

Chính trị xã hội ổn định là điều kiện thuận lợi để Việt Nam thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển kinh tế. Mới đây, Việt Nam đã đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần hai, thể hiện vai trò tích cực trong việc làm cầu nối để tìm kiếm hòa bình; khẳng định vị thế và sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam - một thành viên tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ Việt Nam và Quốc hội Việt Nam rất quan tâm tới nội dung ưu tiên hợp tác giữa hai nước.

Chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Kazakhstan đã đạt được trong năm 2018, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng năm 2019, Kazakhstan sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực hơn nữa và sẽ tổ chức thành công Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á Âu lần thứ 4.

Tại hội kiến, hai nhà lãnh đạo hài lòng nhận thấy quan hệ chính trị giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp. Quan hệ kinh tế-thương mại, đặc biệt là việc thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh kinh tế Á-Âu đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Kazakhstan còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của cả hai bên. Hai nước chưa có đường hàng không trực tiếp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị hai bên cần thúc đẩy hợp tác hàng không; đồng thời, tiến hành đánh giá thực chất kết quả thực hiện Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Liên minh kinh tế Á-Âu để thúc đẩy hơn nữa hiệu quả của hiệp định này, tận dụng tối đa các ưu đãi và cơ hội mà hiệp định này mang lại cho cả Việt Nam và Kazakhstan.

Dự kiến, cuối năm nay, Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan sẽ thăm chính thức Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, trong khuôn khổ chuyến thăm này, hai nước có thể tổ chức Diễn đàn kinh tế Việt Nam-Kazakhstan, các cuộc triển lãm, hội chợ… để doanh nghiệp hai bên có thể tìm hiểu các cơ hội hợp tác với nhau nhiều hơn.

Chủ tịch Hạ viện Nurlan Nigmatulin ghi nhận đề xuất về hợp tác hàng không và cho biết, sẽ chuyển đến chính phủ để chú ý thúc đẩy hợp tác hàng không nhằm tạo động lực mới cho hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai bên; đề nghị Diễn đàn kinh tế nên được tổ chức ở cả Việt Nam và Kazakhstan.

Chủ tịch Hạ viện Nurlan Nigmatulin khẳng định Hạ viện Kazakhstan sẽ hỗ trợ chính phủ hai nước triển khai vấn đề này thông qua cơ chế hợp tác của Ủy ban liên nghị viện giữa hai nước, đồng thời bày tỏ hy vọng trong chuyến thăm Việt Nam tới đây, hai nước sẽ ký bản ghi nhớ (MOU) hoặc một thỏa thuận hợp tác song phương để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa nghị viện hai bên.

Chủ tịch Hạ viện Nurlan Nigmatulin cũng nêu rõ Kazakhstan sẽ xem xét tích cực đề xuất ủng hộ Việt Nam trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; cho rằng, hai nước cần ủng hộ nhau tham gia ứng cử vào các cơ quan của Liên hợp quốc.

Tại hội kiến, Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan trân trọng trao thư mời tới Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á Âu lần thứ 4 do Kazakhstan đăng cai tổ chức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục