Chủ tịch Quốc hội Iran bóng gió về việc trao đổi tù nhân với Mỹ

Chủ tịch Quốc hội Iran bóng gió về khả năng trao đổi tù nhân với Mỹ

Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani đã bóng gió về khả năng tiến hành trao đổi tù nhân với Washington, theo đó Tehran sẽ trả tự do cho nhà báo người Mỹ gốc Iran Jason Rezaian.
Chủ tịch Quốc hội Iran bóng gió về khả năng trao đổi tù nhân với Mỹ ảnh 1Nhà báo Jason Rezaian. (Nguồn: independent.co.uk)

Theo AFP, trả lời phỏng vấn trên Đài phát thanh Quốc gia Mỹ (NPR) ngày 3/9, Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani đã bóng gió về khả năng tiến hành trao đổi tù nhân với Washington, theo đó Tehran sẽ trả tự do cho nhà báo người Mỹ gốc Iran Jason Rezaian.

Khi được hỏi về việc liệu ông Rezaian có đang cân nhắc về một "phương pháp thiết thực" để Rezaian và các tù nhân khác được trả tự do hay không, ông Larijani nói: "Đương nhiên có nhiều biện pháp thiết thực (để Tehran trả tự do cho các tù nhân Mỹ)..."

Và khi NPR gợi nhắc về cuộc trao đổi tù nhân giữa Mỹ và Cuba diễn ra hồi tháng 12/2014 và hỏi liệu có một thỏa thuận tương tự nào giữa Tehran và Washington hay không, ông Larijani đáp: "Đó cũng là một phương án."

Động thái trên là bằng chứng mới nhất về khả năng hai nước đưa vấn đề trao đổi tù nhân lên bàn đàm phán, trong bối cảnh giới chức Mỹ đang tìm cách phóng thích Rezaian - phóng viên của tờ Washington Post (Bưu điện Washington) bị Iran kết tội gián điệp và giam giữ hơn một năm qua - cùng các tù nhân Mỹ khác.

Hiện ông Larijani đang có mặt ở New York (Mỹ) để tham dự phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc và các hội nghị bàn tròn với giới học thuật và lãnh đạo doanh nghiệp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục