Chủ tịch Quốc hội Nepal kêu gọi tăng cường quan hệ với Trung Quốc

Trong một cuộc họp với Đại sứ Trung Quốc tại Nepal Vu Hồng, Chủ tịch Quốc hội Nepal Ganesh Timalsina đã nhấn mạnh cần thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa Quốc hội Liên bang Nepal và Quốc hội Trung Quốc.
Chủ tịch Quốc hội Nepal kêu gọi tăng cường quan hệ với Trung Quốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo THX, Chủ tịch Quốc hội Nepal Ganesh Timalsina đã nhấn mạnh cần thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa Quốc hội Liên bang Nepal và Quốc hội Trung Quốc.

Văn phòng Chủ tịch Quốc hội Nepal cho biết ông Timalsina đã đưa ra tuyên bố trên trong một cuộc họp với Đại sứ Trung Quốc tại Nepal Vu Hồng.

[Trung Quốc nỗ lực mở cửa lại tuyến đường biên giới với Nepal]

Thông cáo báo chí của Văn phòng Chủ tịch Quốc hội Nepal dẫn lời ông Timalsina nêu rõ: "Cần tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp trong thời gian tới thông qua nhiều biện pháp, trong đó có các chuyến thăm trao đổi. Là một nước láng giềng gần gũi, Nepal mong đợi sự ủng hộ liên tục của Trung Quốc với những nỗ lực của nước này trong việc đạt được sự ổn định chính trị và thịnh vượng như trước đây."

Đại sứ Vu Hồng cũng cho biết Bắc Kinh vẫn luôn ủng hộ nước láng giềng Nam Á theo nhiều cách và Quốc hội Trung Quốc sẵn sàng tăng cường quan hệ với Quốc hội Liên bang Nepal./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục