Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp lãnh đạo Đảng Kazakhstan

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Kazakhstan, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có cuộc gặp Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Nhân dân Kazakhstan Zhanbyl A. Akhmetbekov.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp lãnh đạo Đảng Kazakhstan ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bí thư thứ Nhất Đảng Cộng sản nhân dân Cộng hòa Kazakhstan Zhambyl A. Akhmetbekov. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Theo Đặc phái viên TTXVN, sáng 18/10 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Kazakhstan, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có cuộc gặp Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản nhân dân Kazakhstan Zhambyl A. Akhmetbekov.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trân trọng gửi lời chào và lời thăm hỏi của Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đến Lãnh đạo Đảng Cộng sản nhân dân Kazakhstan.

Thông báo với Lãnh đạo Đảng Cộng sản nhân dân Kazakhstan kết quả các cuộc hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo cấp cao của Hạ viện, Thượng viện Kazakhstan, Lãnh đạo Đảng cầm quyền Nur Otan, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ xúc động khi thấy các nhà lãnh đạo cấp cao, các đảng chính trị của Kazakhstan đều khẳng định luôn coi Việt Nam là người anh em thân thiết.

Trao đổi với Lãnh đạo Đảng Cộng sản nhân dân Kazakhstan về vai trò, vị thế của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ Hiến pháp của Việt Nam luôn ghi nhận và khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với Nhà nước và xã hội.

Trong suốt những năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, hoạt động để đảm đương được sứ mệnh của mình, đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi phát triển của đất nước trong bối cảnh mới. Tư tưởng lấy dân làm gốc luôn được quán triệt và thể hiện trong mọi chủ trương, đường lối của Đảng. Người dân được tham gia đóng góp xây dựng Đảng và Nhà nước, tham gia vào quá trình phát triển đất nước.

[Việt Nam muốn cùng Kazakhstan đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu]

Các chính sách, pháp luật được Quốc hội Việt Nam thể chế hóa đều phải tuân thủ đúng Hiến pháp và Cương lĩnh, Nghị quyết của Đảng nhằm bảo đảm lợi ích của toàn thể nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội cũng đã thông báo với lãnh đạo Đảng Cộng sản nhân dân Kazakhstan một số nét về tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam.

Cùng với phát triển kinh tế, Đảng, Nhà nước luôn dành ưu tiên cho việc bảo đảm an sinh xã hội, đem lại đời sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Việt Nam ngày càng phát triển, vị thế trong khu vực và quốc tế ngày càng được nâng cao.

Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản nhân dân Kazakhstan Zhambyl A. Akhmetbekov bày tỏ xúc động khi đón Chủ tịch Quốc hội và Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Kazakhstan như đón những người thân vì đều là những người Xôviết trước đây – những người đã luôn lo lắng và dõi theo Việt Nam trong những năm tháng kháng chiến giành độc lập dân tộc; vui mừng vì Việt Nam đạt được những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội to lớn, đặc biệt là việc chăm lo đời sống của nhân dân...

Bí thư thứ nhất Zhambyl A. Akhmetbekov bày tỏ vui mừng vì Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Kazakhstan; khẳng định, các nghị sỹ và các đảng chính trị Kazakhstan đều rất sẵn sàng hợp tác với Việt Nam.

Nhấn mạnh mong muốn Đảng Cộng sản Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, Bí thư thứ nhất Zhambyl A. Akhmetbekov nêu rõ, Đảng Cộng sản nhân dân Kazakhstan thừa hưởng tất cả các giá trị tốt đẹp của Cách mạng Tháng Mười, luôn ủng hộ chủ nghĩa quốc tế và thực hiện lý tưởng đem lại đời sống tốt đẹp cho người dân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn các nhà lãnh đạo và nhân dân Kazakhstan đã luôn ủng hộ Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng trước đây và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Chủ tịch Quốc hội chúc Đảng Cộng sản nhân dân Kazakhstan tiếp tục đi theo lý tưởng, mục tiêu của mình, ngày càng nâng cao vị thế, vai trò trong đời sống chính trị, xã hội Kazakhstan.

Ngay sau khi gặp lãnh đạo Đảng Cộng sản nhân dân Kazakhstan, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Kazakhstan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục