Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc tại Hà Tĩnh

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác đã tới thăm, tặng quà và chúc Tết một số gia đình chính sách, hộ nghèo tại xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc tại Hà Tĩnh ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác của Quốc hội thăm hỏi tặng quà một số gia đình chính sách tại thôn Thượng Hải, xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Sáng 24/1, tại tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh đã tới thăm, tặng quà và chúc Tết một số gia đình chính sách, hộ nghèo tại xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Tại Nhà văn hóa thôn Thượng Hải, xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội gửi tới nhân dân trong thôn những tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi ân cần, chúc bà con đón Tết Mậu Tuất 2018 vui tươi, đầm ấm và sum vầy.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận kiến nghị của chính quyền và người dân địa phương về việc ngừng dự án mỏ sắt Thạch Khê trên địa bàn.Khẳng định thế mạnh phát triển du lịch biển của địa phương, Chủ tịch Quốc hội mong muốn bà con trên địa bàn tin tưởng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cùng chung sức, đồng lòng với chính quyền địa phương vượt qua khó khăn, đẩy mạnh sản xuất dần nâng cao mức sống.

Ông Nguyễn Trung Chiến, Bí thư Đảng ủy xã Thạch Hải phát biểu cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác đã về thăm và chúc Tết; đồng thời mong muốn Nhà nước hỗ trợ mở rộng con đường trong thôn Thượng Hải, tạo nguồn nước sạch và mương tiêu úng để sản xuất nông nghiệp. Ghi nhận kiến nghị của địa phương, Chủ tịch Quốc hội giao lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh xem xét, giải quyết để đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Hướng tới kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018) và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác của đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm Thanh niên xung phong toàn quốc và Khu mộ 10 nữ Anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong trong Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các thành viên trong đoàn đã dâng hoa, thắp nén hương thơm kính cẩn nghiêng mình bày tỏ lòng thương tiếc khôn nguôi, sự biết ơn vô hạn trước những hy sinh anh dũng của các Anh hùng liệt sỹ, của các nữ thanh niên xung phong vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

Nói chuyện với đại diện Ban Quản lý Khu di tích, Chủ tịch Quốc hội mong muốn đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa di tích quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc, xứng đáng với tầm vóc lịch sử và sự hy sinh to lớn của lực lượng thanh niên xung phong, là nơi góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho đồng bào, thế hệ trẻ Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục