Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch nước Lào

Chủ tịch Quốc hội vui mừng chào đón Phó Chủ tịch nước Lào sang tham dự các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch nước Lào ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch nước Lào Phankham Viphavan. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Chiều 18/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Phankham Viphavan.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng chào đón Phó Chủ tịch nước Lào Phankham Viphavan dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào sang tham dự các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào.

Chủ tịch Quốc hội cho biết trong những ngày đầu tháng Bảy vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Lào đã thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai nước tham dự chuỗi sự kiện kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị tại tỉnh Sơn La, gồm Lễ khánh thành Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam-Lào tại Lao Khô, Lễ trao tặng Huân chương cho Lãnh đạo 15 tỉnh có chung đường biên giới và hợp tác với Lào, Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam-Lào và tổ chức Hội thảo kinh nghiệm thực hiện chức năng quyết định và giám sát về lĩnh vực đất đai của Hội đồng nhân dân. Các hoạt động này đã thành công tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã trao Huân chương Vàng Quốc gia nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào; cho rằng phần thưởng cao quý của Nhà nước Lào có ý nghĩa vô cùng to lớn, thể hiện sinh động mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Phó Chủ tịch nước Lào Phankham Viphavan đánh giá kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2017 với các hoạt động được tổ chức rất phong phú và có ý nghĩa sâu sắc. Lễ Kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào diễn ra tại Thủ đô Hà Nội đã được tổ chức trọng thể.

Phó Chủ tịch nước Lào cho rằng đầu tháng Bảy vừa qua, với việc khánh thành Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam-Lào tại bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La là sự kiện có ý nghĩa lớn lao bởi đây là nơi Chủ tịch Kaysone Phomvihane đã từng hoạt động và làm căn cứ để xây dựng cơ sở cách mạng Lào.

[Tổng Bí thư: Quan hệ Việt-Lào "mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông"]

Nhất trí với ý kiến của Chủ tịch Quốc hội cho rằng thời gian qua các kênh Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương và nhân dân hai nước có sự hợp tác hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực, Phó Chủ tịch nước Lào Phankham Viphavan đánh giá Hội thảo kinh nghiệm thực hiện chức năng quyết định và giám sát về lĩnh vực đất đai của Hội đồng nhân dân được tổ chức tại Sơn La vừa qua là hoạt động hợp tác rất thiết thực giữa hai Quốc hội hai nước.

Phó Chủ tịch nước Lào cũng bày tỏ mong muốn thời gian tới Quốc hội hai nước tiếp tục thực hiện tốt công tác giám sát việc thực hiện các cam kết và thỏa thuận hợp tác đã đạt được giữa Chính phủ Lào và Chính phủ Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước Lào Phankham Viphavan bày tỏ tin tưởng với khoảng 10.000 học sinh, sinh viên Lào đang học tập tại Việt Nam sẽ là những hạt nhân tích cực góp phần xây dựng đất nước Lào ngày càng phát triển, cũng như góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam trong tương lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục