Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Sri Lanka đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Karu Jayasuriya phát biểu tại buổi Khai mạc Lễ hội Văn hóa Sri Lanka tại Hà Nội. (Ảnh: Hoàng Hà/TTXVN phát)

Chiều 27/4, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka Karu Jayasuriya và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Sri Lanka đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Karu Jayasuriya đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tiếp Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình; thăm Nhà Quốc hội; dự Lễ hội Văn hóa Sri Lanka tại Hà Nội.

Nhân dịp này, Đoàn đã tới đặt vòng hoa, vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm quan Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và một số di tích lịch sử văn hóa của Việt Nam.

[Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka]

Qua các cuộc hội đàm, tiếp xúc, hai bên nhất trí đẩy mạnh khai thác, nhất là trong các lĩnh vực như: dầu khí, cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin và truyền thông, dệt may, cao su, da giày, chế biến và phân phối nông sản, thủy sản, sản xuất và tiêu thụ sữa, năng lượng tái tạo, vận tải hàng không và hàng hải; thúc đẩy kết nối hàng không nhằm tạo thuận lợi thương mại và khai thác tiềm năng du lịch của cả hai nước.

Về hợp tác quốc phòng, hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực: hậu cần, khắc phục hậu quả chiến tranh và tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, nâng cao năng lực về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, chống khủng bố… nhằm bảo đảm an ninh mỗi nước.

Hai bên cũng trao đổi một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Về hợp tác Nghị viện, hai bên thống nhất, Quốc hội hai nước duy trì và tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là giữa các Ủy ban chuyên môn nhằm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm hoạt động nghị viện, kinh nghiệm lập pháp và giám sát; phát huy hơn nữa vai trò của Nhóm Nghị sỹ hữu nghị hai nước trong thúc đẩy hợp tác giữa hai Quốc hội nói riêng và hai nước nói chung; tăng cường vai trò giám sát và thúc đẩy việc thực hiện hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận mà hai nước đã ký.

Cùng với đó, đẩy mạnh phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, trong đó có Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU).

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Karu Jayasuriya và Đoàn đã thành công tốt đẹp, góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục