Chủ tịch Quốc hội thăm và chúc Tết tại Ninh Bình

Ngày 11/2, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Ninh Bình.
Ngày 11/2 (tức 28 Tết âm lịch), ông Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Ninh Bình.

Hoan nghênh những thành tựu của Ninh Bình đạt được trong năm qua, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước, Chủ tịch Quốc hội nhắc nhở Đảng bộ, chính quyền địa phương chăm lo cho dân đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, quan tâm đến các gia đình chính sách, gia đình nghèo.

Nhắc lại những nhiệm vụ trọng tâm đã được Quốc hội thông qua trong năm tới là tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đề phòng lạm phát quay trở lại, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh muốn tăng trưởng bền vững, Đảng phải thực sự trong sạch vững mạnh, lòng dân phải yên, phải bảo đảm công bằng xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ninh Bình quan tâm hơn nữa công tác cải cách các thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho dân, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh trong quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, cùng với công tác chuẩn bị nhân sự, kiện toàn tổ chức, tỉnh cần quan tâm công tác chuẩn bị văn kiện, định hướng phát triển đúng đắn trong tương lai.

Đến thăm và chúc Tết tại Tòa Giám mục Phát Diệm (huyện Kim Sơn), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng vui mừng nhận thấy bà con giáo dân luôn làm tốt nghĩa vụ công dân, kính chúa yêu nước, đoàn kết tương trợ lẫn nhau trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống mới, góp phần xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, thanh bình.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cùng với đà đổi mới của đất nước, Quốc hội cũng đang nỗ lực đổi mới để thực sự xứng đáng là cơ quan đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng và ý chí của nhân dân, trong đó có bà con giáo dân; khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước là phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Việt Nam có nhiều dân tộc, nhiều tôn giáo, nhưng tất cả đều có chung một cội nguồn, chung dòng giống Lạc Hồng và có chung một mục đích là xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Ông mong bà con giáo dân tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc," "đồng hành cùng dân tộc," góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng rạng rỡ, vẻ vang, để sánh vai cùng bạn bè thế giới.

Giám mục Nguyễn Năng đã thay mặt các linh mục, nữ tu cùng toàn thể giáo dân trong giáo phận bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành đối với bà con giáo dân, nhờ vậy đời sống của bà con ngày càng được cải thiện.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tại Đền thờ vua Đinh - vua Lê, Nhà bia tưởng niệm vua Lý Thái Tổ, thăm chùa Bái Đính, tại huyện Hoa Lư.

Chủ tịch Quốc hội đã nghe báo cáo về tiến độ thi công xây dựng ngôi chùa lớn nhất Việt Nam, theo đó nhà đầu tư và các đơn vị thi công đang nỗ lực thực hiện các hạng mục còn lại, phấn đấu hoàn thành công trình văn hóa đặc sắc này trước khi diễn ra Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Hòa thượng Thích Thanh Tứ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã hướng dẫn Chủ tịch Quốc hội tham quan quang cảnh ngôi chùa./.

Nguyễn Thị Sự (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục