Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quân khu 5 thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, tập trung xây dựng vững mạnh về chính trị.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chúc mừng cán bộ, lãnh đạo chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân khu 5 nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chúc mừng cán bộ, lãnh đạo chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân khu 5 nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Sáng 21/12, tại thành phố Đà Nẵng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Cùng tham dự có: Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng; Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5…

Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5 báo cáo Chủ tịch Quốc hội tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của Quân khu 5 năm 2020.

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 31 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lời thăm hỏi ân cần và chúc các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, cùng toàn thể tướng lĩnh, sỹ quan, cán bộ, chiến sỹ, công nhân, viên chức quốc phòng và lực lượng vũ trang Quân khu 5 mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới

Quân khu 5 bao gồm các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên là địa bàn chiến lược trọng điểm của đất nước. Trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, Quân khu 5 luôn là chiến trường ác liệt.

Tuy phải chịu nhiều tổn thất, hy sinh, nhưng quân và dân Khu 5 vẫn bất khuất, kiên trung, phát huy bản lĩnh anh hùng, vững vàng trên tuyến đầu đánh giặc; góp phần xứng đáng vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Sau ngày thống nhất đất nước, lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã thực sự giữ vai trò tiên phong trong hàn gắn vết thương, khắc phục hậu quả chiến tranh, giữ vững chính quyền cách mạng, lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần xây dựng xã hội mới.

Đặc biệt, trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã bóc gỡ các tổ chức phản động, truy quét bọn tàn quân Fulro và làm nghĩa vụ quốc tế.

Một lần nữa, lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã phát huy truyền thống trung dũng, kiên cường, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong thời kỳ mới, không những bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, mà còn làm tròn nghĩa vụ quốc tế vẻ vang.

Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5 ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với cán bộ, sỹ quan chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân khu 5. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ trong giai đoạn hiện nay, lực lượng vũ trang Quân khu 5 luôn nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, nhất là trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; cùng với Đảng bộ, nhân dân xây dựng các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu thành khu vực phòng thủ liên hoàn, vững chắc, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, giúp nhân dân trên địa bàn khắc phục hậu quả thiên tai, tỏa sáng hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới. Lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã xây đắp nên truyền thống: "Tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, mưu trí sáng tạo, chiến đấu kiên cường, chiến thắng vẻ vang."

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh thời gian qua, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, trong nước còn nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của dịch COVID-19 và năm 2020, thiên tai, bão, lũ đã xảy ra liên tiếp, lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố trên địa bàn thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Quân khu đã duy trì và thực hiện nghiêm túc chỉ thị, quy định về sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình trên các hướng, kịp thời điều chỉnh, bổ sung và tăng cường luyện tập các phương án, bảo vệ vững chắc chủ quyền, biên giới, lãnh thổ; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và các cơ quan, ban, ngành có liên quan trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự, tham gia xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, Quân khu 5 quán triệt, triển khai thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, giữ vững mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với các tỉnh có chung đường biên giới của nước bạn.

Đặc biệt, trước tình hình dịch COVID-19 tác động, ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân và hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu, Quân khu 5 đã quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc" và phương châm “trong bất cứ tình huống nào, Quân đội cũng phải sẵn sàng đi đầu phòng, chống dịch,” không để dịch bệnh lây lan vào cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, do biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến phức tạp, cực đoan, địa bàn Quân khu 5 liên tiếp chịu ảnh hưởng của 6 cơn bão, hoàn lưu bão và các đợt áp thấp nhiệt đới, dẫn tới hiện tượng “bão chồng bão, lũ chồng lũ,” lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã huy động hàng vạn lượt cán bộ, chiến sỹ, dân quân, tự vệ, hàng ngàn phương tiện, trang, thiết bị tham gia ứng phó, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ, khôi phục cơ sở hạ tầng, sửa chữa nhà cửa, trường học; vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh, góp phần ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, ý chí, bản lĩnh chính trị, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, mất mát hy sinh của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã đảm nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian qua.

Xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 5 vững mạnh toàn diện

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ trong thời gian tới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta đứng trước những thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng có nhiều  khó khăn, thách thức đan xen. Tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Đại dịch COVID-19 vẫn chưa được đẩy lùi, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế, xã hội ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam...

Theo Chủ tịch Quốc hội, tình hình trên đặt ra những vấn đề mới, yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, trong đó có lực lượng vũ trang Quân khu 5 phải nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Quân khu 5 nằm ở duyên hải miền Trung và Tây Nguyên, là địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh của cả nước. Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 5 cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, sắp tới là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu, Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nội dung công tác trọng tâm.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quân khu 5 thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, tập trung xây dựng vững mạnh về chính trị; hết sức coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục phát huy truyền thống, bồi dưỡng tình cảm, đạo đức cách mạng, xây dựng cho cán bộ, nhân viên, chiến sỹ, người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định; đoàn kết, thống nhất cao, có động cơ phấn đấu tốt, chủ động sáng tạo, tự lực, tự cường, vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó.

Cùng với đó, Quân khu 5 tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ; chủ động, nhạy bén đấu tranh với các quan điểm, nhận thức sai trái, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang Quân khu, góp phần làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; kịp thời tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các lực lượng và địa phương để ngăn chặn, xử lý kiên quyết, khôn khéo các tình huống phức tạp, không để bị động bất ngờ.

Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5 ảnh 2Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và tặng quà Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Hải Lý là thương binh hạng 1/4 ở phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác phối hợp chặt chẽ giữa Quân khu 5 với cấp ủy, chính quyền các địa phương củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn; chú trọng thế trận biển, đảo, biên giới, giữ vững thế chủ động trong mọi tình huống; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, vùng có nhiều đồng bào các dân tộc thiểu số; xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Quân khu 5 tập trung xây dựng Đảng bộ Quân khu thực sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, mẫu mực về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu của cấp ủy, đội ngũ cán bộ các cấp; chăm lo, cải thiện đời sống của cán bộ, nhân viên, chiến sỹ, người lao động.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Quân khu 5 thực hiện tốt công tác dân vận, vận động quần chúng; tích cực đổi mới, sáng tạo với nhiều cách làm hay, thiết thực, hiệu quả trong tham gia chủ trương xóa đói giảm nghèo; xây dựng các khu kinh tế-quốc phòng trên địa bàn Quân khu ngày càng phát triển…

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng rằng với truyền thống vẻ vang đã lập nên trong quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và kết quả đạt, lực lượng vũ trang Quân khu 5 nhất định sẽ hoàn thành thắng lợi trọng trách mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân đã giao phó.

Sáng cùng ngày, tại thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới thăm, trao quà tới Mẹ Việt Nam Anh hùng Trịnh Thị Thìn - thương binh 3/4 và gia đình thương binh Lê Hải Lý, thương binh 1/4, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục