Chủ tịch Quốc hội tiếp các đại sứ Đức và Pakistan

Trong chiều 22/1, tại Trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có các buổi tiếp xã giao đại sứ các nước Đức và Pakistan.
Chiều 22/1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có các buổi tiếp xã giao đại sứ các nước Đức và Pakistan.
 
Phát biểu tại buổi tiếp xã giao Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức, bà Jutta Frasch tại Trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ và sẽ làm hết sức mình để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển mối quan hệ Việt Nam-Cộng hòa Liên bang Đức.
 
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đức là một trong những đối tác quan trọng nhất của Việt Nam ở châu Âu. Hai bên đã thiết lập quan hệ “Đối tác chiến lược” nhân chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Angela Merkel tháng 10/2011.
 
Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đây là bước ngoặt trong quan hệ hai nước, tạo động lực đưa quan hệ song phương phát triển tích cực, sâu rộng và hiệu quả trong nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế-thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển và giáo dục, đào tạo.
 
Đánh giá cao vai trò của bà đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ toàn diện giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị bà Jutta Frasch tích cực hơn nữa trong việc xúc tiến, tăng cường hoạt động hợp tác giữa hai quốc hội Việt Nam-Đức; nhất là các hoạt động trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp.
 
Đại sứ Jutta Frasch trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã dành thời gian tiếp; bày tỏ vui mừng vì sự phát triển tốt đẹp trong mối quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực. Bà Đại sứ cũng bày tỏ mong muốn Quốc hội hai nước tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu giữa các nghị sỹ, góp phần tích cực vào việc đưa mối quan hệ hữu nghị hai nước ngày càng đạt được những thành tựu mới, đem lại lợi ích cho nhân dân hai nước.
 
Chiều cùng ngày, tiếp Đại sứ Pakistan Shahid M.G.Kiani nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao đóng góp tích cực của Ngài Đại sứ vào việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Pakistan trong thời gian qua.
 
Chúc mừng những thành tựu quan trọng mà nhân dân Pakistan đã đạt được, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ với các nước khu vực Nam Á, trong đó có Pakistan.
 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng bảy tỏ mong muốn dù trên cương vị công tác nào, ngài đại sứ cũng luôn ủng hộ và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Pakistan; góp phần tăng cường hiểu biết, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
 
Trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã dành thời gian tiếp, đại sứ Shahid M.G.Kiani chia sẻ những tình cảm tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam; khẳng định Pakistan luôn coi trọng và mong muốn củng cố, tăng cường quan hệ với Việt Nam.
 
Nhấn mạnh đến truyền thống quan hệ giữa hai nước, ngài đại sứ cũng mong muốn quốc hội hai nước sớm thành lập Nhóm Nghị sỹ hữu nghị để làm cầu nối, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai quốc hội và nhân dân hai nước./.

Quang Vũ (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục