Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật

Chiều 24/9, tại Trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch Đoàn Chủ tịch BCH TW Đảng Cộng sản Nhật Bản đang ở thăm Việt Nam.
Chiều 24/9, tại Trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo đang ở thăm Việt Nam.

Vui mừng được gặp ông Shii Kazuo tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, chuyến thăm của ông Shii Kazuo và Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng quan hệ hợp tác giữa hai Đảng lên bước phát triển mới vì hòa bình, hữu nghị.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, quan hệ giữa hai Đảng và nhân dân hai nước là sự kế thừa, tiếp nối truyền thống lâu đời của hai dân tộc, cần tiếp tục gìn giữ và phát huy.

Chúc mừng thắng lợi của Đảng Cộng sản Nhật Bản trong cuộc bầu cử Thượng viện và bầu cử Hội đồng Thành phố Tookyo vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng Đảng Cộng sản Nhật Bản tiếp tục nâng cao vị thế, tiến tới tham gia Chính phủ liên minh dân chủ tại Nhật Bản, đưa đất nước Nhật Bản phát triển, phồn vinh, tích cực đóng góp vào phong trào Cộng sản và công nhân thế giới.

Chủ tịch Quốc hội chân thành cảm ơn tình đoàn kết và sự ủng hộ quý báu mà Đảng Cộng sản Nhật Bản và nhân dân yêu chuộng hoà bình Nhật Bản đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống đế quốc, giải phóng dân tộc trước đây, cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay.

Đánh giá cao hoạt động giao lưu hợp tác giữa hai Đảng trong thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị hai bên cần tiếp tục tăng cường hơn nữa các hình thức hợp tác, phối hợp nhằm làm sáng tỏ thêm các vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của quan hệ hai nước Việt Nam-Nhật Bản. Năm nay, Việt Nam đang tổ chức 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản và Năm hữu nghị Việt Nhật.

Cùng với sự phát triển vượt bậc trong lĩnh vực kinh tế-thương mại, những năm gần đây, giao lưu văn hóa nghệ thuật, khoa học kỹ thuật giữa Việt Nam và Nhật Bản phát triển rất mạnh mẽ và sâu rộng. Hiện, hai bên đang nỗ lực phát triển quan hệ Việt-Nhật theo khuôn khổ quan hệ "đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á" như Lãnh đạo Cấp cao hai nước thỏa thuận.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng mong muốn Đảng Cộng sản Nhật Bản tích cực hơn nữa việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội và các hoạt động giao lưu giữa các Nhóm Nghị sỹ hữu nghị, qua đó tăng cường hiểu biết giữa hai đất nước, hai dân tộc.

Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo thông báo với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng kết quả trao đổi với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hai bên đã đạt được thỏa thuận phát triển quan hệ hai Đảng lên một tầm cao mới; khẳng định hai Đảng sẽ tiếp tục trao đổi lý luận, đẩy mạnh quan hệ hợp tác nhiều mặt.

Ông Shii Kazuo cũng bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; cho rằng, trong tiến trình đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra, Quốc hội Việt Nam đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản cũng đề nghị Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Nhật Bản đẩy mạnh hơn nữa các chương trình, dự án hợp tác nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lập pháp./.

Quang Vũ (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục