Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Campuchia

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với Quốc hội, Campuchia tại các diễn đàn Liên Nghị viện khu vực và quốc tế.
Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Campuchia ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch thứ Nhất Thượng viện Vương quốc Campuchia Nay Pena. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Chiều 9/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Vương quốc Campuchia Nay Pena đang thăm chính thức Việt Nam.

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt chào mừng Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Vương quốc Campuchia Nay Pena sang thăm chính thức Việt Nam trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967-24/6/2017), tiếp nối thành công của chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin, cũng như các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai nước vừa qua.

Chúc mừng Campuchia đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường vào tháng 6/2017, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng rằng, thành công của cuộc bầu cử sẽ tạo tiền đề quan trọng để Campuchia tổ chức thành công cuộc bầu cử Thượng viện và bầu cử Quốc hội vào năm 2018.

Campuchia sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn toàn diện hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

[Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam-Campuchia]

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Quốc hội và nhân dân Việt Nam hết sức vui mừng trước những thành tựu to lớn, toàn diện mà nhân dân Campuchia đã đạt được trong những năm qua. Công tác xóa đói giảm nghèo thu được những kết quả đáng khích lệ. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao...

Hoan nghênh kết quả hội đàm giữa Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Vương quốc Campuchia Nay Pena và Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn coi trọng dành ưu tiên hàng đầu cho việc tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Quốc hội Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với Quốc hội, Thượng viện Campuchia để thúc đẩy việc mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Chính phủ và nhân dân hai nước, cũng như hợp tác giữa hai Quốc hội tại các diễn đàn Liên Nghị viện khu vực và quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn Phó Chủ tịch thứ nhất Nay Pena và Thượng viện Campuchia tiếp tục quan tâm giúp đỡ Việt kiều tại Campuchia về địa vị pháp lý phù hợp với luật pháp Campuchia để bà con ổn định cuộc sống, yên tâm làm ăn sinh sống, hội nhập với xã hội sở tại, làm cầu nối cho tình hữu nghị tốt đẹp giữa hai đất nước, hai dân tộc.

Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Vương quốc Campuchia Nay Pena thông qua Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chuyển lời hỏi thăm, lời chúc sức khỏe của Quốc vương Norodom Sihamoni, Thủ tướng Samdech Hun Sen, Chủ tịch Thượng viện Sumdech Say Chhum, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các nhà lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Vương quốc Campuchia Nay Pena bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã giúp cho nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot.

Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Vương quốc Campuchia cho rằng, Campuchia và Việt Nam là hai nước láng giềng, đã cùng kề vai sát cánh đấu tranh vì độc lập của mỗi quốc gia. Do đó, lịch sử của mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và hợp tác trước đây cần phải được nhân dân hai nước tiếp tục gìn giữ, vun đắp để mối quan hệ này ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực và phát triển tốt đẹp.

[Việt Nam là một trong những đối tác đầu tư hàng đầu tại Campuchia]

Thông báo về kết quả cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường tháng 6 vừa qua và tình hình kinh tế - xã hội của Campuchia, Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Vương quốc Campuchia Nay Pena cho biết, hiện nay, Campuchia duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức 7%/năm. GDP bình quân đầu người năm 2016 đạt 1.300 USD/người/năm, đưa Campuchia thoát khỏi nhóm nước thu nhập thấp, trở thành nước thu nhập trung bình thấp.

Bày tỏ vui mừng chứng kiến sự phát triển không ngừng của Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Vương quốc Campuchia đã thông báo về kết quả hội đàm với Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng. Theo đó, hai bên thống nhất tiếp tục hợp tác để tạo nền tảng pháp lý, tạo điều kiện cho các lĩnh vực khác cùng hợp tác, phát triển. Các cơ quan hữu quan hai bên tiếp tục trao đổi đoàn các cấp, trao đổi kinh nghiệm lập pháp; ủng hộ lẫn nhau trong những tổ chức quốc tế, khu vực cùng tham gia như Liên minh Nghị viện thế giới- IPU, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)…

Nhân dịp này, qua Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Vương quốc Campuchia Nay Pena, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trân trọng gửi lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe tới Quốc vương Norodom Sihamoni, Thủ tướng Samdech Hun Sen, Chủ tịch Thượng viện Sumdech Say Chhum, Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin; gửi lời mời tới Chủ tịch Thượng viện Sumdech Say Chhum, Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin tới Việt Nam tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 26 của Diễn đàn Nghị viện châu Á- Thái Bình Dương (APPF) sẽ được tổ chức vào tháng 1/2018./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục