Chủ tịch Quốc hội: Trách nhiệm với người có công là vô hạn

Gặp mặt đoàn đại biểu người có công tỉnh Bến Tre, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh hoàn cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, nhưng trách nhiệm với người có công là vô hạn.
Chủ tịch Quốc hội: Trách nhiệm với người có công là vô hạn ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 6/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt đoàn Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công tiêu biểu của tỉnh Bến Tre, nhân dịp đoàn ra thăm Hà Nội.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói Bến Tre là quê hương Đồng Khởi, toàn tỉnh có 6.672 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, đứng thứ hai cả nước, trong đó có 101 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đồng thời là liệt sỹ. Điều đó thể hiện sự hy sinh to lớn của người Bến Tre cho công cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh trong suốt những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tới công tác đền ơn, đáp nghĩa, đã ban hành nhiều chính sách, pháp luật về chăm sóc, ưu đãi người có công với cách mạng, mặc dù đất nước còn rất nhiều khó khăn. Bến Tre là một trong những tỉnh thực hiện rất tốt chính sách, pháp luật về ưu đãi đối với người có công, đã xây dựng được 8.546 nhà tình nghĩa.

Tuy vậy, đến nay, Bến Tre vẫn còn hơn 3.500 nhà tình nghĩa cần đầu tư xây dựng để hỗ trợ người có công có chỗ ở tốt hơn, đúng với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh đó, tỉnh Bến Tre vẫn còn 3.000 hài cốt liệt sỹ chưa được quy tập.

[Thủ tướng chỉ thị tăng cường chăm sóc người có công với cách mạng]

Nhấn mạnh các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng tuổi ngày càng cao, sức ngày càng yếu, Chủ tịch Quốc hội mong các cấp chính quyền nói chung, tỉnh Bến Tre nói riêng, cùng cộng đồng xã hội tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác đền ơn, đáp nghĩa.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội thường xuyên hoàn thiện chính sách pháp luật, trong đó có chính sách, pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng. Đây cũng là nhiệm vụ và trách nhiệm của những người làm công tác lập pháp.

"Hoàn cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, nhưng trách nhiệm với người có công là vô hạn," Chủ tịch Quốc hội đặc biệt nhấn mạnh và nhắc lại chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta là không để người có công có mức sống thấp hơn mức sống trung bình của người dân ở địa phương.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ mong muốn các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục tin tưởng vào thế hệ trẻ đang nỗ lực xây dựng Bến Tre nói riêng, đất nước Việt Nam nói chung ngày càng giàu mạnh, mang lại cuộc sống ngày càng ấm no cho nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, người có công với cách mạng có nhiều sức khỏe để tận mắt chứng kiến sự thay đổi, phát triển tốt đẹp của quê hương, đất nước; để Đảng, Nhà nước và xã hội tiếp tục thực hiện, làm tốt hơn nữa công tác đền ơn, đáp nghĩa, làm dịu bớt nỗi đau mất mát, hy sinh mà các Mẹ, các thương binh, người có công đã dành cho quê hương, đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục