Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc đến thăm Nam Phi

Đây là chuyến thăm Nam Phi đầu tiên của người đứng đầu Quốc hội Trung Quốc kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.
Ngày 24/5, Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Ngô Bang Quốc đã đến thành phố Cape Town, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Nam Phi theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nam Phi Max Sisulu.

Đây là chuyến thăm chính thức Nam Phi đầu tiên của người đứng đầu Quốc hội Trung Quốc kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1998.

Trong chuyến thăm 3 ngày, ông Ngô Bang Quốc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà về tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện giữa Nam Phi và Trung Quốc, nhất là quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp trong thời gian tới, và các vấn đề khu vực, quốc tế hai bên cùng quan tâm.

Nhân dịp này, ông Ngô Bang Quốc cũng sẽ gặp Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nam Phi Mninwa Mahlangu và có bài phát biểu quan trọng tại quốc hội nước này.

Quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Nam Phi và Trung Quốc đã không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, hai nước đã ký Hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma năm 2010.

Hai bên cũng thường xuyên trao đổi các đoàn đại biểu cấp cao nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Năm 2010, kim ngạch thương mại Nam Phi-Trung Quốc đã tăng lên gần 20 tỉ USD và đến nay, hai nước đã ký kết gần 60 hiệp định, thỏa thuận hợp tác trong nhiều lĩnh vực như khai khoáng, công nghiệp, nông nghiệp, năng lượng nguyên tử, khoa học công nghệ, văn hóa, giáo dục, y tế và du lịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục