Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc lần đầu tới Myanmar

Theo kế hoạch, ông Ngô Bang Quốc có các cuộc hội đàm riêng rẽ với Tổng thống, Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện của Myanmar.
Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Ngô Bang Quốc ngày 12/9 đã tới thủ đô Nay Pyi Taw, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Myanmar. Đây là chuyến công du đầu tiên của một Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc đến Myanmar.

Theo kế hoạch, ông Ngô Bang Quốc có các cuộc hội đàm riêng rẽ với Tổng thống chủ nhà U Thein Sein, Chủ tịch Thượng viện U Khin Aung Myint và Chủ tịch Hạ viện Thura U Shwe Mann.

Trong bài phát biểu trước khi đặt chân tới Myanmar, ông Ngô Bang Quốc cho rằng kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1950 đến nay, quan hệ Trung Quốc-Myanmar đã đứng vững trước những thăng trầm của tình hình thế giới và tiếp tục phát triển.

Ông Ngô Bang Quốc nhấn mạnh quan hệ Trung Quốc-Myanmar đã bước sang trang mới kể từ khi hai nước thiết lập đối tác chiến lược toàn diện năm 2011, đồng thời bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Myanmar lần này của ông sẽ giúp củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác đôi bên cùng có lợi và thúc đẩy phát triển chung giữa hai quốc gia.

Myanmar là chặng dừng chân thứ hai của ông Ngô Bang Quốc, sau Iran. Dự kiến, trong khuôn khổ chuyến công du bốn ngày, sau Myanmar, Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc sẽ tới Sri Lanka và Fiji./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục