Chủ tịch Quỹ hòa bình tiếp thành viên cánh tả Mỹ

Ngày 27/9, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Chủ tịch Quỹ Hòa bình-Phát triển VN đã tiếp bà Randy Ross, thành viên cánh tả Mỹ.
Ngày 27/9, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam đã tiếp bà Randy Ross, thuộc phong trào cánh tả Mỹ, là thành viên Đoàn các nhà hoạt động hòa bình, chống chiến tranh của Mỹ thăm miền Bắc Việt Nam qua kênh của Ủy ban Việt-Mỹ tháng 8/1970 với tên gọi "Đoàn đại biểu nhân dân Mỹ chống đế quốc."

Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam Nguyễn Thị Bình bày tỏ vui mừng đón tiếp bà Randy Ross và gia đình sang thăm Việt Nam.

Ôn lại kỷ niệm những năm tháng chiến tranh Việt Nam đã đón nhận nhiều sự ủng hộ giúp đỡ của bạn bè quốc tế, bà Nguyễn Thị Bình đã chia sẻ về những nỗ lực của Việt Nam trong tái thiết đất nước, đặc biệt là vấn đề hậu quả chiến tranh kéo dài đến nay cần giải quyết là rất lớn, như vấn đề bom mìn, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, làm sạch điểm nóng dioxin...

Bà Nguyễn Thị Bình bày tỏ, thông qua chuyến thăm Việt Nam, bà Randy Ross và gia đình có cảm nhận tốt đẹp về Việt Nam đang trên đường đổi mới, khi về nước sẽ góp phần giúp một bộ phận học giả, các nhà hoạt động hòa bình và giới trẻ Mỹ hiểu rõ hơn về Việt Nam, góp phần thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau cũng như quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước.

Tại cuộc tiếp, bà Randy Ross bày tỏ vui mừng khi chứng kiến sự phát triển ấn tượng của Việt Nam hiện nay và cho biết: chuyến thăm lần này của gia đình bà từ ngày 26/9-10/10/2013 nhằm tìm hiểu tình hình Việt Nam để viết bài về những thành tựu phát triển hiện nay, về hậu quả của chiến tranh, trong đó có vấn đề chất độc da cam/dioxin đối với phụ nữ và trẻ em Việt Nam thông qua thăm thực tế một số tỉnh, thành phố và gặp gỡ một số bạn bè, các nhà hoạt động hòa bình, chống chiến tranh của Việt Nam...

Bà Randy Ross hiện là cố vấn, giảng viên về vấn đề bình đẳng giới của Trường đại học Brown, Mỹ. Bà còn viết sách, báo, chủ đề chính là các vấn đề liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới./.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục