Chủ tịch Raul Castro tán thành mối quan hệ hòa bình Cuba-Mỹ

Chủ tịch Cuba Raul Castro tán thành mối quan hệ hòa bình giữa Cuba với Mỹ trong bối cảnh hai quốc gia này đang tiến hành các cuộc thảo luận để khôi phục quan hệ.
Chủ tịch Raul Castro tán thành mối quan hệ hòa bình Cuba-Mỹ ảnh 1Chủ tịch Cuba Raul Castro. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 30/1, Chủ tịch Cuba Raul Castro đã tán thành mối quan hệ hòa bình giữa Cuba với Mỹ trong bối cảnh hai quốc gia này đang tiến hành các cuộc thảo luận để khôi phục quan hệ sau nhiều thập kỷ đối địch.

Trả lời câu hỏi của phóng viên khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng các nước Mỹ Latinh và Caribe (CELAC) lần thứ III tại thành phố Belen của Costa Rica, ông Raul Castro cho biết điều mà ông mong muốn nhất sau khi Mỹ dỡ bỏ cấm vận kinh tế đối với Cuba là hòa bình.

Ông nhấn mạnh: "Hòa bình, hòa bình giữa hai nước, hòa bình giữa nước Mỹ và chúng tôi. Chung sống hòa bình trên cùng một lục địa là điều nên làm."

Tuần trước, các nhà ngoại giao Mỹ và Cuba đã gặp nhau tại La Habana trong một cuộc đàm phán lịch sử nhằm khôi phục lại quan hệ ngoại giao bị cắt đứt từ năm 1961./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục