Chủ tịch Raul: Kinh tế Cuba đang đi đúng hướng

Chủ tịch Raul Castro cho rằng dù không đạt được mục tiêu tăng trưởng 3%, nhưng kinh tế Cuba trong năm 2011 đã có tiến bộ khả quan.
Ngày 23/12, phiên họp toàn thể của kỳ họp thứ 8 Quốc hội Cuba khóa VII đã diễn ra tại Cung Hội nghị ở thủ đô Havana.

Trọng tâm của phiên họp là các vấn đề liên quan tới việc thực hiện lộ trình cập nhật mô hình kinh tế xã hội trên tinh thần Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội Đảng lần thứ 6 vào tháng 4/2011, cũng như thảo luận và thông qua Kế hoạch Kinh tế và Luật Ngân sách Nhà nước năm 2012.

Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế trong năm nay, Bộ trưởng Kinh tế và Kế hoạch Cuba Adel Yzquierdo cho biết năm 2011 kinh tế Cuba tăng 2,7% trong bối cảnh đất nước đang nỗ lực đối phó với những khó khăn, từng bước triển khai một cách đồng bộ lộ trình cập nhật mô hình kinh tế cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Chính phủ đã thống nhất đặt mục tiêu tăng trưởng cho năm 2012 ở mức 3,4% sau khi xem xét và đánh giá một cách toàn diện các yếu tố có thể tác động đến nền kinh tế Cuba trong thời gian tới.

Trước đó, 12 ủy ban của Quốc hội Cuba đã nhóm họp để thảo luận về một loạt vấn đề quan trọng của đất nước liên quan tới quá trình triển khai kế hoạch cập nhật hóa mô hình kinh tế nhằm đưa đất nước vượt qua thời kỳ khó khăn hiện nay.

Phát biểu kết luận kỳ họp, Chủ tịch Raul Castro cho rằng cho dù không đạt được mục tiêu tăng trưởng 3% như dự kiến từ đầu năm, nhưng nền kinh tế Cuba trong năm 2011 đã có những tiến bộ khả quan bất chấp tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó đáng chú ý là sự hồi phục từng bước của ngành công nghiệp mía đường và cán cân tiền tệ trong nước tiếp tục giữ vững, số lượng du khách nước ngoài đạt mức kỷ lục.

Ngoài ra, năm 2011, Cuba tiếp tục khôi phục được lòng tin đối với quốc tế và có những tiến bộ nhất định trong việc tạo ra tỷ trọng đầu tư một cách phù hợp hơn.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Cuba cũng chỉ ra những yếu kém còn tồn tại trong các lĩnh vực đầu tư, nông nghiệp, lương thực, thực phẩm và nguyên vật liệu xây dựng, ảnh hưởng tới mục tiêu phát triển kinh tế.

Chủ tịch Raul Castro kêu gọi tiếp tục giảm các khoản chi tiêu không cần thiết để hỗ trợ ngân sách nhà nước trong bối cảnh Cuba sẽ phải chi khoản ngân sách 1,7 tỷ USD để nhập khẩu lương thực trong năm 2012.

Đề cập đến mối quan hệ với Mỹ, ông Raul khẳng định Cuba vẫn giữ nguyên đề xuất đối thoại hướng tới việc bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.

Chủ tịch Raul Castro cho rằng sự thừa nhận đối với cách mạng Cuba đang ngày một lớn mạnh; cả thế giới, trong đó có những phong trào ngay trong xã hội Mỹ, đã lên án chính sách bao vây cấm vận của Mỹ đối với Cuba, vì vậy sự hợp tác dựa trên nguyên tắc không áp đặt và tôn trọng chủ quyền sẽ đem lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Ông khẳng định Cuba không bao giờ từ bỏ cuộc cách mạng của mình và sẽ tiếp tục đấu tranh bằng mọi giá để bảo vệ.

Cũng tại kỳ họp lần này, Chủ tịch Raul Castro đã thông báo quyết định của Hội đồng Nhà nước về việc ân xá cho 2.900 tù nhân vì các lý do nhân đạo. Các tù nhân được ân xá bao gồm những người trên 60 tuổi, bị bệnh tật, phụ nữ và thanh niên lần đầu phạm tội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục