Chủ tịch Thượng viện Brazil bị cáo buộc tham nhũng

Thượng viện Brazil bầu ông Renan Calheiros làm Chủ tịch mặc dù ông này vẫn đang bị cáo buộc tham nhũng tại Tòa án tối cao liên bang.
Thượng viện Brazil ngày 1/2 đã bầu ông Renan Calheiros làm Chủ tịch mặc dù ông này đang bị tố cáo tại Tòa án tối cao liên bang (STF) bởi chính những cáo buộc đã khiến ông phải từ chức Chủ tịch Thượng viện năm 2007.

Ông Calheiros, thuộc Đảng phong trào dân chủ Brazil (PMDB) thuộc liên minh cầm quyền, đã được bầu trong một cuộc bỏ phiếu kín với tỷ lệ ủng hộ 56/78 phiếu.

Cùng ngày, Tổng chưởng lý Brazil, Roberto Gurgel, xác nhận đã tố giác ông Calheiros tại STF bởi tội tham ô và giả mạo giấy tờ cùng các tội danh khác liên quan tới vụ bê bối đã buộc ông phải từ chức Chủ tịch Thượng viện cách đây gần sáu năm.

Theo cáo buộc, ông Calheiros đã sử dụng hóa đơn giả để giấu việc một doanh nhân trả hộ ông tiền thuê căn hộ cũng như tiền nuôi một đứa con kết quả của mối quan hệ ngoài luồng bị báo chí phanh phui năm 2007.

Ông Calheiros đã từ chức ngay trước khi diễn ra vụ xét xử chính trị nhằm phế truất ông nhưng ông đã được tuyên bố vô tội.

Tuần trước, ông tuyên bố cáo buộc ông mang động cơ chính trị vì được đưa ra trước cuộc bỏ phiếu bầu người đứng đầu thượng viện nhiệm kỳ hai năm ngày 1/2./.

Quang Sơn/Buenos Aires (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục