Chủ tịch Thượng viện Yemen tử vong vì vụ nã pháo

Chủ tịch Thượng viện Yemen đã qua đời ở Arập Xêút, khi đang trong thời gian trị thương sau vụ tấn công vào dinh Tổng thống hồi tháng Sáu.
Chủ tịch Thượng viện Yemen Abdulaziz Abdulghani, đã qua đời ngày 22/8 ở Arập Xêút, khi đang trong thời gian trị thương sau vụ tấn công nhằm vào dinh Tổng thống hồi tháng Sáu vừa qua.

Ông Abdulghani là nhân vật cấp cao đầu tiên của Yemen tử vong sau vụ nã pháo vào dinh Tổng thống ở thủ đô Sanaa hôm 3/6 vừa qua.

Ngoài ông Abdulghani, Tổng thống Ali Abdullah Saleh cùng Thủ tướng Ali Mohammed Mujawar và 85 quan chức khác của Yemen bị thương trong vụ tấn công đã được đưa sang Arập Xêút điều trị.

Ông Abdulghani từng giữ chức Thủ tướng Yemen từ năm 1994 đến năm 1997 và là Chủ tịch Thượng viện từ năm 2001.

Ông sẽ được chôn cất tại thủ đô Sanaa ngày 24/8 theo nghi lễ nhà nước.

Trong một diễn biến liên quan, Chính phủ Yemen cho biết các nhà điều tra Yemen và Mỹ phối hợp điều tra vụ nã pháo dinh Tổng thống đã hoàn thành 80% quá trình điều tra. Kết quả điều tra dự kiến sẽ sớm được công bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục