Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố Hàn Quốc là “kẻ thù rõ ràng”

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định trong tình huống mà Hàn Quốc chắc chắn đã trở thành kẻ thù rõ ràng, hoạt động sản xuất hàng loạt vũ khí hạt nhân chiến thuật là việc làm quan trọng và cần thiết.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố Hàn Quốc là “kẻ thù rõ ràng” ảnh 1Nhà lãnh đạo Kim Jong-un chủ trì Hội nghị toàn thể mở rộng lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa VIII đảng Lao động Triều Tiên tại Bình Nhưỡng, ngày 26/12/2022. (Ảnh:YONHAP/TTXVN)

Ngày 1/1, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nhấn mạnh yêu cầu “tăng gấp bội” số lượng bom hạt nhân của nước này, cho rằng Hàn Quốc đã nổi lên là một “kẻ thù rõ ràng” của Bình Nhưỡng.

Thông điệp trên được ông Kim Jong-un đưa ra tại Hội nghị toàn thể mở rộng lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Khóa VIII đảng Lao động Triều Tiên hôm 31/12.

[Triều Tiên đặt mục tiêu mới củng cố năng lực quốc phòng]

KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định: “Trong tình huống mà Hàn Quốc chắc chắn đã trở thành một kẻ thù rõ ràng, hoạt động sản xuất hàng loạt vũ khí hạt nhân chiến thuật là việc làm quan trọng và cần thiết, cũng như cần tăng gấp bội số lượng đầu đạn hạt nhân.”

Theo KCNA, ông Kim Jong-un cũng kêu gọi Triều Tiên nỗ lực phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới và phóng một vệ tinh do thám vào quỹ đạo càng sớm càng tốt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục