Chủ tịch Trung Quốc bắt đầu chuyến thăm Cộng hòa Séc

Ngày 28/3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới thủ đô Prague của C​ộng hòa Séc, bắt đầu chuyến thăm chính thức đầu tiên kéo dài 2 ngày nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia.
Chủ tịch Trung Quốc bắt đầu chuyến thăm Cộng hòa Séc ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống CH Séc Milos Zeman trong cuộc gặp tại Bắc Kinh tháng 9/2015(Nguồn: xinhuanet.com) (Nguồn: xinhuanet.com)

Ngày 28/3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới thủ đô Prague của C​ộng hòa Séc, bắt đầu chuyến thăm chính thức đầu tiên kéo dài 2 ngày nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia.

Trong chuyến công du lần này, ông Tập Cận Bình sẽ tham dự diễn đàn kinh tế song phương và chứng kiến lễ ký kết nhiều thỏa thuận đầu tư với quốc gia Trung Âu có 10,6 triệu dân này. Hiện Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 3 của ​Cộng hòa Séc với kim ngạch thương mại song phương đạt 21 tỷ USD.

Cũng trong ngày 28/3, Tổng thống nước chủ nhà Milos Zeman sẽ mời ông Tập Cận Bình tới Dinh thự của Tổng thống ở ngoại ô thủ đô Pra​gue, đây là lần đầu tiên một nguyên thủ nước ngoài được tiếp đón tại Dinh thự của Tống thống Séc.

Ngay trước thềm chuyến thăm, Chủ tịch Trung Quốc khẳng định hai nước sẽ nhanh chóng nâng các mối quan hệ song phương lên tầm chiến lược và dài hạn.

Kể từ khi đắc cử vào năm 2013, Tổng thống Milos Zeman rất chú trọng xây dựng quan hệ với Trung Quốc và Nga hơn là đối với các đối tác thành viên Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hay Liên minh châu Âu (EU).

Ông Zeman cũng là lãnh đạo châu Âu duy nhất tham dự lễ diễu binh kỷ niệm ngày kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ Hai tại Bắc Kinh hồi tháng 9/2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục